Phạm Thu Hằng không đại diện cho Việt Nam

Phạm Thu Hằng không đại diện cho Việt Nam
Vụ Quan hệ Hợp tác quốc tế - Bộ VHTT đang soạn thảo công văn gửi nhà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2005 ở Thái Lan, trong đó nói rõ: Thí sinh Phạm Thu Hằng không đại diện cho quốc gia Việt Nam.

Đồng thời, công văn cũng nêu rõ, Thanh tra Bộ sẽ làm việc với Sở VHTT Hà Nội.

Sau khi báo Tiền Phong đăng loạt bài về chuyến dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005 của Người đẹp Hà Nội Phạm Thu Hằng, vừa qua, Ban TTVHTW, Bộ VHTT, PA 25 cùng các cơ quan chức năng của Bộ VHTT như Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục VHTT cơ sở, Vụ Pháp chế...đã có cuộc họp bàn về biện pháp xử lý.

Cuộc họp đi đến kết luận: Việc tổ chức cuộc thi Người đẹp Hà Nội 2005 không có vấn đề gì sai trái. Nhưng, đưa thí sinh Phạm Thu Hằng sang Thái Lan dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, dù Cục NTBD đã có công văn trong đó không đồng ý về chuyến xuất ngoại này, là sai phạm rõ ràng.

Bộ VHTT đã giao Sở VHTT Hà Nội làm việc với Quỹ Văn hoá Hà Nội - Nhà tổ chức cuộc thi Người đẹp Hà Nội đầy tai tiếng. Đồng thời, Thanh tra Bộ sẽ làm việc với Sở VHTT Hà Nội. Vụ Quan hệ Hợp tác quốc tế - Bộ VHTT cũng được giao soạn thảo công văn gửi nhà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2005 ở Thái Lan trong đó sẽ nói rõ: Thí sinh Phạm Thu Hằng không đại diện cho quốc gia Việt Nam, chuyến đi của Hằng không được cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam chấp thuận...

Trước một vài ý kiến cho rằng chưa có văn bản nào quy định Hoa hậu Việt Nam là “kênh” duy nhất để thí sinh trong nước tham gia các cuộc đua sắc đẹp quốc tế, ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định: Đương nhiên đấy không phải là “kênh” duy nhất. Những “kênh” khác muốn đi thì phải đủ cơ sở pháp lý, thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trong thời gian qua, báo Tiền Phong là đơn vị duy nhất tổ chức Hoa hậu Việt Nam.

Về khả năng Phạm Thu Hằng được mời với tư cách cá nhân (như lời của vị giám đốc Quỹ Văn hoá Hà Nội), ông Lê Ngọc Cường nói: Nếu như vậy, Hằng không được phép giới thiệu với Ban tổ chức rằng cô ta đại diện cho Việt Nam.

Cũng cần nói thêm, các cuộc thi như Người đẹp qua ảnh, Hoa hậu du lịch, Nữ hoàng du lịch... được tổ chức khá nhiều khắp toàn cầu, nhưng có 4 “đấu trường” sắc đẹp lớn là Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Hoàn vũ, dứt khoát phải có ý kiến của Bộ VHTT. Bởi tham dự những cuộc thi này phải là thí sinh đại diện cho sắc đẹp quốc gia và đã giành danh hiệu cao từ cuộc thi Hoa hậu trong nước.

MỚI - NÓNG