Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth

Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth
TPO – Cuộc thi đã gần đến đêm chung kết nhưng đại diện Việt Nam vẫn chưa thực sự để lại ấn tượng sâu đậm tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011.

Là thí sinh được cử đi tham gia cuộc thi khá muộn khi đã diễn ra được 4-5 ngày, Phan Thị Mơ có vẻ có quá ít thời gian để chuẩn bị tâm lý, trang phục cũng như các kỹ năng cần thiết cho cuộc thi này.

Do đến với cuộc thi khá muộn nên thí sinh Việt Nam không tạo được dấu ấn với giới báo chí và ban tổ chức, chính vì thế hình ảnh của cô tại những hoạt động của cuộc thi này trên các trang web, diễn đàn cũng khá ít.

Kể từ khi xuất hiện tại cuộc thi, Phan Thị Mơ thể hiện một gu ăn mặc rất nền nã, giản dị và thanh lịch. Cách trang điểm và làm tóc của cô cũng không quá chăm chút và đơn giản, chính vì thế khi xuất hiện cạnh những thí sinh khác với những bộ trang phục được đầu tư lộng lẫy, đại diện Việt Nam có vẻ hơi lép vế.

Với những bất lợi này, nếu Phan Thị Mơ không có sự đầu tư cho make-up, trang phục mỗi lần xuất hiện để bứt phá trong những ngày cuối cùng chạy nước rút của cuộc thi, e rằng cô khó có thể làm nên chuyện.

Một số hình ảnh của Phan Thị Mơ trong những ngày qua ở Miss Earth:

Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 1

Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 2
Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 3
Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 4
Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 5
Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 6
Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 7
Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 8
Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 9
Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 10
Phan Thị Mơ mặc giản dị tại Miss Earth ảnh 11

Duy Nam
Ảnh: Misso

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.