Pháp, Ý lên tiếng vụ vu khống Carla Bruni

Carla Bruni im lặng trước lời vu khống của báo chí Iran
Carla Bruni im lặng trước lời vu khống của báo chí Iran
TP - Đệ nhất phu nhân Pháp vừa trở thành đối tượng bị bôi nhọ của tờ báo Kayhan. Bản thân đến thời điểm này chưa lên tiếng, nhưng Chính phủ Pháp, Ý tỏ ra phẫn nộ.
Carla Bruni im lặng trước lời vu khống của báo chí Iran
Carla Bruni im lặng trước lời vu khống của báo chí Iran . Ảnh: Daily Mail

Tờ báo bảo thủ của Iran khẳng định Đệ nhất phu nhân Pháp “xứng với tội chết” vì “lối sống không đạo đức”, và vì trót ủng hộ cho Sakineh. Đó là người phụ nữ từng bị kết án ném đá cho đến chết. Giống như nhiều người, Carla Bruni thẳng thắn phản đối hình phạt ném đá đến chết Sakineh-mang tội danh giết chồng do tự vệ vì bị tra tấn.

Bộ Ngoại giao Pháp có phản hồi thông qua người phát ngôn Bernard Valero: “Chúng tôi muốn thông báo tới chính quyền Iran, những lời vu khống đăng trên nhật báo Kayhan, được một số trang web Iran lấy lại, nhằm vào nhiều người Pháp, trong đó có bà Carla Bruni, là không thể chấp nhận được”.

Tờ Kayhan cố tình nhấn mạnh những mối quan hệ phức tạp của Đệ nhất phu nhân Pháp trong quá khứ, thậm chí còn dùng từ ngữ hạ đẳng khi nói về cô.

Chính phủ Ý lên án nhẹ nhàng hơn lời bôi xấu Carla Bruni, coi đó là những lời lẽ vu khống kinh khủng. Bộ trưởng Ngoại giao Ý Franco Frattini cho rằng, Chính phủ Iran không nên ngồi yên trước những lời cáo buộc của Kayhan dành cho Carla Bruni.

“Tôi hi vọng Chính phủ Iran có thái độ khoan hồng hơn và cho Sakineh một con đường sống”, ông Franco Frattini nói. Mặc những lời xin lỗi ôn hòa từ phía Iran, trên trang web của tập đoàn báo chí Chính phủ Iran vẫn khăng khăng, Bruni không hề oan với những lời lẽ của báo Kayhan.

Ngoài vụ việc lùm xùm này, hiện công chúng đang quan tâm đến hai cuốn tiểu sử về Carla trong mùa xuất bản ở Pháp. Cuốn đầu tiên của hai tác giả Yves Derai và Michael Darmon, tựa đề Carla và những tham vọng. Cuốn sách tiết lộ những tâm sự của Bruni về mối quan hệ của cô với Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Một cuốn khác gây lo ngại hơn cho điện Elysée chính là sách của Besma Lahouri. Nữ nhà báo này là tác giả cuốn sách gây tranh cãi về Zinedine Zidane. Cuốn tiểu sử về Carla điểm lại sự nghiệp người mẫu của Đệ nhất phu nhân, những người đàn ông đi qua cuộc đời cô, bạn bè.

NXB Flammarion thậm chí phải thuê luật sư đọc lại bản thảo để tránh mối lo ngại từ phía Chính phủ Pháp. Tuy nhiên, mọi thông tin chi tiết, thời hạn ra mắt được NXB này giấu nhẹm.

Thủy Trúc
Theo Voici, News Stars

MỚI - NÓNG