Phát hiện hang động cổ nhất thế giới tại Úc

Phát hiện hang động cổ nhất thế giới tại Úc
Một loạt các hang động đá vôi tại miền tây Sydney vốn rất thu hút du khách đã được xác định là hang động cổ xưa nhất thế giới, có niên đại cách đây 340 triệu năm, các nhà khoa học Úc hôm nay cho biết.
Phát hiện hang động cổ nhất thế giới tại Úc ảnh 1

Ảnh: Daily Telegraph 

Các hang động Jenolan ở Blue Mountains, miền tây Sydney trước đây được cho là chỉ có niên đại cách nay vài ngàn năm, tuy nhiên trên thực tế nó đã có mặt từ thời đại khủng long, Armstrong Osborne, một thành viên của nhóm các nhà khoa học Trường ĐH Sydney cho biết.

Ông và các cộng sự đã sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng đất sét để chứng tỏ những hang này được mở ra từ kỷ cacbon.

“Chúng tôi đã phát hiện các hang động này có hàng trăm triệu năm tuổi, là các hang động lâu đời nhất thế giới hiện nay. Không ai lại hình dung nổi chúng đã hơn 300 triệu năm, từ kỷ cacbon”, Osborne nói.

Cho đến nay, hang động lâu đời nhất thế giới vẫn được cho là nằm ở New Mexico, có niên đại cách nay 90 triệu năm.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG