Phát hiện hơn 100g ma túy tại nhà con trai Thành Long

Thành Long (phải) và con trai Phòng Tổ Danh
Thành Long (phải) và con trai Phòng Tổ Danh
TPO - Hôm 14/8 vừa qua, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ con trai ngôi sao võ thuật nổi tiếng Thành Long là Phòng Tổ Danh vì liên quan ma túy. Cảnh sát Bắc Kinh đã đến nhà Phòng Tổ Danh ở quận Dongcheng và tìm thấy hơn 100g ma túy.

Cuối ngày 18/8, cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết, Phòng Tổ Danh bị bắt khi đang sử dụng ma túy cùng diễn viên nổi tiếng Đài Loan Kha Chấn Đông. Hiện cảnh sát đang tạm giữ con trai ngôi sao võ thuật Thành Long để điều tra.

Đại diện công ty quản lí diễn viên Kha Chấn Đông cũng cho biết, anh bị tạm giữ 14 ngày tại Bắc Kinh. Công ty đã thay mặt diễn viên phim "You are the Apple in My Eye" xin lỗi các fan hâm mộ và toàn thể công chúng.

Sau khi nhận được tin mật báo, cảnh sát Bắc Kinh đã đến nhà Phòng Tổ Danh ở quận Dongcheng và tìm thấy hơn 100g ma túy.

Cả Phòng Tổ Danh và Kha Chấn Đông đều thừa nhận đã sử dụng ma túy. Sáng hôm 15/8, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng tình nghi bán ma túy cho Phòng Tổ Danh mang tên Song tại quận Xicheng.

Theo luật pháp Trung Quốc, đối tượng chứa chấp người sử dụng ma túy có thể bị giam 3 năm tù; đối tượng vận chuyển, sản xuất hoặc buôn bán ma túy có thể bị tử hình.

Ngôi sao điện ảnh Thành Long, cha của Phòng Tổ Danh, là người được bổ nhiệm làm Phát ngôn viên Uỷ ban phòng chống ma túy năm 2009, đã cam kết sẽ thúc đẩy giáo dục phòng chống ma túy trong cả nước. Tin tức con trai bị bắt vì liên quan ma túy khiến tài tử điện ảnh rất xấu hổ.

Theo Global & Independent
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.