Phát hiện khẩu thần công thời nhà Nguyễn

Phát hiện khẩu thần công thời nhà Nguyễn
TP - Chiều ngày 2/7, ông Nguyễn Lịch (1955, ở xã Tịnh Kỳ - Sơn Tịnh) bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi một khẩu thần công thời nhà Nguyễn do ông trực tiếp trục vớt tại cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi).
Phát hiện khẩu thần công thời nhà Nguyễn ảnh 1

TS Đoàn Ngọc Khôi đang đo khẩu thần công

Khẩu thần công có đường kính đáy súng 37 cm, chiều dài 1,17m, họng súng 13cm, đường kính lọt lòng của súng 10cm, trọng lượng khoảng trên 200kg. Mặt súng có ký hiệu 6/P và hình vương miện.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, chuyên viên Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Khẩu thần công này thuộc thời nhà Nguyễn (cách đây khoảng 300 năm), nhiều khả năng xuất xứ từ Bồ Đào Nha.

Tin, ảnh: Phú Đức

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.