Phát hiện lò gốm có niên đại thế kỷ 7 - 9 sau Công nguyên

Phát hiện lò gốm có niên đại thế kỷ 7 - 9 sau Công nguyên
TP – Hôm qua 29/10, tại Bảo tàng Quảng Ninh, Viện Khảo cổ học Việt Nam và trường Cao học thực hành EFEO (Pháp) đã tổ chức buổi báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích lò gốm cổ Tuần Châu.

Lò gốm được phát hiện tại khuôn viên nhà ông Nguyễn Quang Minh (tổ 18, khu 4, phường Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) vào tháng 7/2005.

Qua đợt khai quật từ ngày 15 - 28/10 nhóm nghiên cứu đã thu được nhiều hiện vật là các sản phẩm gốm nung như bát, đĩa, bình, vò ấm, liễn, đặc biệt cơ quan chức năng còn phát hiện cả các hiện vật để làm gốm, nung gốm...

Theo xác minh ban đầu lò gốm có niên đại vào khoảng thế kỷ 7 - 9 sau Công nguyên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.