Phát hiện trống đồng hơn 2.000 năm tuổi ở Đắk Lắk

Phát hiện trống đồng hơn 2.000 năm tuổi ở Đắk Lắk
Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cho biết mới đây, anh Đỗ Văn Ninh, thôn 3, xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) sau khi làm nương rẫy đã phát hiện, bàn giao một chiếc trồng đồng cổ loại 1 và một số hiện vật cho Bảo tàng.
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet).

Trống được phát hiện nằm ở độ sâu 50cm so với mặt đất.

Qua khảo sát, đánh giá của cơ quan chức năng đây là chiếc trống đồng loại 1 theo cách phân loại của Hegơr, có niên đại từ 2.000-2.500 năm.

Trống có chiều cao khoảng 50cm, đường kính mặt trống 66cm, giữa mặt trống được trang trí hình ngôi sao 12 cánh, phần còn lại trang trí bảy vành hoa văn đồng tâm, các vòng hoa văn trang trí chủ yếu các hoạ tiết như chim lạc, các đường thẳng song song, cuống rạ... Mặt trống hơi chờm ra ngoài, chân choãi, có bốn quai kẹp trên quai có trang trí hình thừng bệnh.

Đặc biệt, khi khai quật, bên trong trống có một số mảnh xương cốt, một lưỡi giáo bằng sắt đã bị cong mũi, rĩ sắt, hai chiếc vòng đồng, trong vòng đồng vẫn còn xương cốt.

Đây là chiếc trống đồng thứ 14 được phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hiện đang được bảo quản, giới thiệu với đông đảo công chúng.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.