Phim Hài Nhóc Nicolas trở lại tưng bừng và dí dỏm

Phim Hài Nhóc Nicolas trở lại tưng bừng và dí dỏm
TPO - Bộ phim hài được xây dựng hài hước, dí dỏm và vô cùng thú vị dựa trên cuốn truyện tranh nổi tiếng Le Petit Nicolas của tác giả Jean Jeacquaes và René Goscinny.

Nhóc Nicolas là sự kết hợp của những tình tiết thú vị và lối suy nghĩ, diễn giải rất trong sáng và dí dỏm của lũ trẻ trước những tình huống khó xử của người lớn, mà hầu như là do chúng gây ra. 

Nhóc Nicolas (Little Nicolas) phần 1 đã gặt hái được nhiều thành công về doanh thu ở thị trường quốc tế lẫn Việt Nam. Chính vì thế sự trở lại của tác phẩm hài Nhóc Nicolas về một thế giới tuổi thơ trong sáng, thú vị, đầy bất ngờ được rất nhiều fan hâm mộ hào hứng chờ đợi. 

Nếu như phần 1 là sự tưởng tượng của Nicolas khi cho rằng mẹ cậu sắp có em bé và cậu sẽ bị bỏ rơi như thế nào, thì phần 2 là kỳ nghĩ hè đầy phiêu lưu của Nicolas cùng gia đình. 

Năm học mới kết thúc. Kỳ nghỉ hè mong đợi thật lâu đã tới. Nhóc Nicholas, bố mẹ và Bà lên đường đi biển, và nghỉ tại khách sạn Beau-Rivage. Tại bãi biển, Nicolas không mất nhiều thời gian để kết thêm bạn mới: đó là Ben, không phải khách du lịch bởi cậu sống ngay ở đó; Freddy, cậu bé ngốn tất cả mọi thứ, mọi lúc mọi nơi... ngay cả cá sống. 

Có Jocky, với giọng nói buồn cười vì là người Anh, Crispin mít ướt, và Christopher, cậu nhóc luôn muốn mình đúng, vô cùng phiền phức. Nicholas cũng làm quen với Elizabeth, cô nhóc theo chân cậu tới mọi nơi, với đôi mắt to tròn. Người lớn cười và bảo rằng: "Hai đứa bé thật ngọt ngào. Tôi như nghe tiếng chuông giáo đường đâu đây".

Phim do đạo diễn Laurent Tirard bấm máy, đặc biệt, phần 2 cũng do diễn viên nhí Maxime Godart từ phần 1 trong vai Nicolas đảm nhiệm. Phim do BHD phát hành tại Việt Nam, sẽ ra mắt khán giả cả nước từ ngày 1/8.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.