Phim tài liệu Varan

Phim tài liệu Varan
TP - Phim tài liệu của tác giả trẻ- kết quả của trại sáng tác Varan trình chiếu tại viện Goethe Hà Nội tối 20 và 21-11.

Người đưa linh củaTrương Vũ Quỳnh- nói về người hát thuê tại đám ma; Nhà và tổ ấm của Ngô Thị Hạnh Đoan diễn tả khao khát của người phụ nữ; Bọn trẻ ngày nay của Hoàng Tùng thể hiện xung đột thế hệ trong gia đình; Má lên thành phố của Trần Cúc Phương bám sát cuộc sống của một phụ nữ nông dân lên thành phố làm nghề đồng nát; Qua sông của Nguyễn Minh Sơn có nhân vật chính là một con đò làng xa. Với Hạnh phúc giản đơn, Nguyễn Minh Kỳ kể câu chuyện của những ngư dân nghèo từ làng quê ra Đà Nẵng mưu sinh dưới chân cầu sông Hàn.

Trại sáng tác Varan là hoạt động hợp tác giữa xưởng phim tài liệu và khoa học Atelier Varan (Pháp) với quỹ Ford và Viện Goethe. Varan đào tạo, hỗ trợ nhà làm phim trẻ VN từ 2004, phim ra từ lò Varan được giới thiệu trong các liên hoan phim trên toàn thế giới.

Phim Luôn ở bên con của đạo diễn Nguyễn Kim Hải thực hiện trong khuôn khổ trại sáng tác năm 2009 mới được giải thưởng Phim tài liệu hay nhất trong LHP Quốc tế Việt Nam 2010.

MỚI - NÓNG