Phim độc lập của Việt Nam giành giải tại LHP Pusan

Phim độc lập của Việt Nam giành giải tại LHP Pusan
Nhà biên kịch, đạo diễn trẻ Phan Đăng Di (sinh năm 1976) vừa giành được giải của Hội đồng điện ảnh TP Pusan - Hàn Quốc cho dự án phim dài đầu tay "Bi, đừng sợ".
Phim độc lập của Việt Nam giành giải tại LHP Pusan ảnh 1

Đây là 1 trong số 35 dự án của 18 nước được chọn từ hơn 200 người gửi dự án đến Liên hoan phim Pusan năm nay. Nhà sản xuất của dự án này là Jimmy Nghiêm Phạm - người sản xuất phim Dòng máu anh hùng.

Phan Đăng Di được biết đến như một nhà làm phim độc lập giàu thể nghiệm. Hai phim ngắn của anh là Sen Khi tôi 20 gây chú ý đặc biệt về ngôn ngữ điện ảnh cũng như sự biểu hiện ý tưởng.

Với 10.000 USD giải thưởng, đây là số tiền đầu tiên Phan Đăng Di tìm kiếm cho kinh phí làm phim Bi, đừng sợ.

Kịch bản phim dài Đi mãi rồi cũng quay về của anh cũng đã có quyết định đưa vào sản xuất phim truyện nhựa của Hội đồng duyệt kịch bản phim quốc gia.

Theo Cát Khuê
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).