Phố cổ Hà Nội nhộn nhịp với Ngày di sản Việt Nam

Phố cổ Hà Nội nhộn nhịp với Ngày di sản Việt Nam
TP - Nhân dịp kỷ niệm sáu năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), hàng loạt các hoạt động văn hóa đã được diễn ra tại Khu phố cổ Hà Nội như giới thiệu văn hóa Trà Việt tại Trung tâm thông tin phố cổ (28 Hàng Buồm, Hà Nội).

Nhiều hoạt động đã được diễn ra như giới thiệu phục chế đồ đồng Đông Sơn (Thanh Hóa) tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), giới thiệu triển lãm cổng xưa của họa sỹ, nhiếp ảnh gia Quách Phương Đông tại đình Kim Ngân 42- 44 Hàng Bạc từ 18 đến 23-11, riêng triển lãm y phục cung đình của nghệ nhân Vũ Giỏi tại Đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) diễn ra từ 18-11 đến 15-12.

Nghệ nhân Vũ Văn Giỏi đã dày công nghiên cứu và phục dựng hơn 10 bộ y phục cung đình để kịp mang ra triển lãm. Anh cho biết, triển lãm của anh trưng bày áo bào triều Nguyễn (ảnh), Lý, Trần, áo choàng công chúa triều Lê.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.