Phó Tổng giám đốc và ca sĩ

Hà Anh Tuấn. Ảnh: Phan Trọng Đức
Hà Anh Tuấn. Ảnh: Phan Trọng Đức
TP - Ra đĩa mới và lên chức phó tổng giám đốc là hai hoạt động đáng kể của Hà Anh Tuấn đầu năm nay. Công việc kinh doanh và ca hát cùng tồn tại thế nào trong một ca sĩ?
Hà Anh Tuấn. Ảnh: Phan Trọng Đức

Hà Anh Tuấn. Ảnh: Phan Trọng Đức.


Đĩa "Acous’ 84" có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp ca sĩ của Hà Anh Tuấn?

Bây giờ mọi người nhắc đến R&B khi nói về Hà Anh Tuấn. Đấy là điều Tuấn được nhiều nhất qua 2 album đầu tiên. Những khán giả yêu mến Tuấn đang chờ album R&B thứ 3, và họ sẽ cất riêng Acous’84 trong kệ đĩa như một món quà mà Tuấn dành tặng. Âm nhạc của Acous’84 để thư giãn.

Vì sao anh chọn đối tác Microwave trong album Acous’84 cũng như khi biểu diễn? Anh có thấy khớp khi song ca cùng Tuấn Khanh của Microwave?

Nói đúng hơn là một số thành viên của Mirowave. Họ là những người Tuấn nghĩ có thể tham gia và giúp mình thực hiện tốt dự án này. Tuấn Khanh là giọng ca đáng nể và rất hiệu quả khi 2 chúng tôi cùng hát với nhau Chới với tôi ru tôi của Hồ Hoài Anh. Tuấn không cố gắng hát rock, và Khanh vẫn hát như thường hát với Microwave, chỉ có âm nhạc là sợi dây liên kết.

Vừa kinh doanh vừa làm nghệ thuật, anh gặp thuận lợi và khó khăn gì?

Khó khăn duy nhất là thời gian, nhưng nếu biết cách sắp xếp thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Âm nhạc và kinh doanh là 2 thứ bù trừ cho nhau, và lấp đầy chỗ trống của nhau. Tuấn cân bằng cuộc sống và sự đam mê của mình nhờ cả 2 yếu tố đó.

Liệu Phó Tổng giám đốc Hà Anh Tuấn có lâm vào hoàn cảnh có nhiều tiền để đầu tư vào nghệ thuật nhưng lại không có thời gian hay tâm sức để tư duy sáng tạo nghệ thuật?

Nếu đã đam mê và xem nghệ thuật là một yếu tố về tinh thần, thì dù trong hoàn cảnh nào, mình cũng sẽ không bao giờ để kinh tế chi phối cả. Nhưng rõ ràng, nghệ thuật thành công sẽ đem lại lợi nhuận về kinh tế một cách rất tự nhiên.

Phần lớn ca sĩ ngày nay quan tâm nhiều đến hình ảnh và còn có các khoản thu nhập ngoài chuyên môn như đóng quảng cáo, kinh doanh… Kiểu hoạt động đa năng như vậy dễ làm nghệ thuật của họ bị nghiệp dư hóa?

Nếu họ làm tốt điều đó có nghĩa là họ đang trở nên chuyên nghiệp đấy chứ. Nếu nghệ sĩ không thành công về chuyên môn, liệu họ có được ưu ái và thành công với công việc kinh doanh xuất phát từ chính tên của họ? Tất nhiên Tuấn đang nói về những chặng đường dài và bền, còn nếu chỉ xác định cơ hội kiếm tiền thật nhanh thì không bàn làm gì cả.

Vậy Hà Anh Tuấn có tham vọng gì với tư cách ca sĩ?

Với vị trí của một ca sĩ, Tuấn muốn âm nhạc của mình sẽ luôn mới. Những kế hoạch về công nghiệp giải trí, Tuấn mong muốn sẽ tìm được nhiều người đồng hành hơn nữa, để một ngày nào đó, chúng ta không còn phải mơ ước về những thành tựu mà những nước láng giếng đã có được. Ước mơ thì nhiều, nhưng Tuấn biết con đường ấy còn dài lắm, và bản thân sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

MỚI - NÓNG