Phục dựng điện Kiến Trung trong Tử Cấm thành

TP - Ngày 30/8, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế cho biết, đơn vị hiện gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng của công tác chuẩn bị để dự án phục dựng điện Kiến Trung bên trong Tử Cấm thành - Đại nội Huế khởi công đúng kế hoạch trong năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020. 

Điện Kiến Trung là công trình kiến trúc nghệ thuật quan trọng trong tổ hợp các di tích thuộc Đại nội Huế, với hợp thể phong cách châu Âu (gồm kiến trúc Pháp, kiến trúc Phục Hưng của Ý) pha trộn kiến trúc cổ Việt Nam.

Cung điện được xây dựng dưới thời vua Khải Định (1916-1925), đến năm 1946 bị hư hại gần như hoàn toàn do chiến tranh. Di tích này hiện chỉ còn phần nền móng, lan can. Đây từng là nơi sinh hoạt và làm việc của hai vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là Khải Định và Bảo Đại.

Được biết, sau 5 năm làm công tác chuẩn bị, những khâu cuối cùng trước khi bắt tay khởi công dự án phục dựng điện Kiến Trung vào năm 2018 của Trung tâm BTDTCĐ Huế cơ bản hoàn tất.

Theo 0
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.