Phương Thảo, ca sỹ nhiều vai

Phương Thảo, ca sỹ nhiều vai
TP - Một dạo từ Trường Sa hát phục vụ chiến sỹ trở về, vừa tới chân cầu cảng Tân Cảng- TPHCM, Phương Thảo chạy như lao xuống đất miệng líu ríu: “Đừng ai hỏi gì hết, để em nói, lâu quá không được nói nhiều…”.
Phương Thảo, ca sỹ nhiều vai ảnh 1
Ca sỹ Phương Thảo

Thảo là thế, nói như chim hót và hát như họa mi. Những ai tiếp xúc với cô thường bị lôi cuốn bởi sự nhanh trí, hài hước và sắc sảo hơn là vẻ đẹp ngoại hình.

Ấy vậy mà khi lên giảng đường cô là một sinh viên học hành rất nghiêm túc ở Nhạc viện Hà Nội và năng nổ trong công tác Đoàn.

Sự nghiệp ca hát của Phương Thảo tính từ lúc cô học Trường THPT cấp III Kim Liên- Hà Nội. Khá nhiều thành tích: Một giải nhì Tiếng hát PTTH, Huy chương Vàng toàn thành phố và Huy chương Bạc Tiếng hát HSSV Toàn quốc năm 1991 (năm mà Mỹ Linh đoạt Huy chương Vàng). Ấy nhưng cô không vào trường nhạc ngay mà lại theo học Khoa Sử, ĐHTH Hà Nội.

Những năm ở đây, Phương Thảo làm cán bộ Đoàn Trường, rất năng ca hát và tham gia rất nhiều chuyến giao lưu, biểu diễn trong đó có những lần lên tận các đồn Biên phòng ở Hà Giang, Lạng Sơn và rừng núi Tây Bắc.

Trở thành cử nhân Sử, Thảo mới thi và trúng tuyển vào Khoa Thanh nhạc, Nhạc Viện Hà Nội tháng 9/1998. Tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc tháng 6/2003 với điểm số 9,9, Thảo thi đậu thủ khoa hệ chính quy Nhạc viện khóa 2003-2004.

Giờ thì cô đảm trách rất nhiều vai: Ca sỹ, Bí thư Đoàn khoa, cán bộ Đoàn trường, cô giáo. Đấy là chưa kể đến việc làm vợ và làm mẹ của hai con nhỏ.

Album mang tên Trăng Tây Hồ do Alpha Studio  thực hiện do Hồ Gươm Audio –Vidéo phát hành là một dấu ấn lớn trong sự nghiệp ca hát của cô cán bộ Đoàn - Ca sỹ Phương Thảo.

Nghe xong những Trăng Tây Hồ, Đất nước lời ru, Nơi anh gặp em, Thời Hoa đỏ, Anh ở đầu sông, em cuối sông…Một nhạc sĩ đã khen: Giọng trong trẻo như nước suối trên non cao, vừa lạ, vừa  mượt  mà và dễ vào …

Bắt đầu sớm thành đạt muộn, Phương Thảo vẫn rất tự tin và trẻ trung sôi nổi khi ví mình là giọng hát của Đoàn Thanh niên.  Đó cũng là lý do khiến nên cô chọn dòng nhạc cách mạng với tất cả tình yêu lẫn đam mê.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.