Quách Khả Doanh: "Các bạn trẻ VN rất nồng nhiệt"

Quách Khả Doanh: "Các bạn trẻ VN rất nồng nhiệt"
Gần 12h trưa hôm nay 17/12, ngôi sao điện ảnh Hong Kong Quách Khả Doanh đã xuất hiện nơi lấy hành lý của sân bay Tân Sơn Nhất. Cô đã được hàng trăm bạn trẻ chào đón với biểu ngữ "Chào mừng đến VN".
Quách Khả Doanh: "Các bạn trẻ VN rất nồng nhiệt" ảnh 1
Quách Khả Doanh tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa 17/12. Ảnh: Trung Nghĩa

Các bạn trẻ VN đã đón Quách Khả Doanh với nhiều tấm biển để tên "Kenix" (tên tiếng Anh của cô). Máy ảnh chớp liên hồi khi cô xuất hiện giữa đám đông.

Quách Khả Doanh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1993 và đoạt giải thưởng phụ "thí sinh có tiềm năng" và thí sinh được giới truyền thông bầu chọn. Cô được biết đến trong các bộ phim trong phim Hồ sơ trinh sát, Thử thách nghiệt ngã, Hạt giống hy vọng…và là một trong mười diễn viên Hong Kong được khán giả yêu thích nhất trong nhiều năm qua. So với hình ảnh mới nhất chụp trong bộ lịch 2006 của Hãng TVB Hong Kong (đã có tại VN) thì ở ngoài đời, Quách Khả Doanh xinh đẹp hơn.

Xin chào Quách Khả Doanh. Cô có thể cho biết cảm nhận của mình khi lần đầu đến VN?

Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi đón nhận sự chào đón nồng nhiệt của các bạn trẻ tại sân bay. Khí hậu TP.HCM khá nóng nhưng không khó chịu lắm. Đường phố thì sạch đẹp và nhộn nhịp.

Sau khi đến sân Phan Đình Phùng tập chung màn trình diễn với các thí sinh tham dự chung kết Siêu Mẫu VN'2005, Quách Khả Doanh nhận xét với TTO: "Các bạn người mẫu VN có thân hình chuẩn, cao và tính cách rất dễ mến".

Vào lúc 20h đêm nay 17/12 tại sân Phan Đình Phùng, Quách Khả Doanh sẽ làm giám khảo cuộc thi chung kết Siêu Mẫu VN'2005. Cô còn trình diễn hai ca khúc tiếng Hoa đã diễn phúc khảo buổi trưa: Vinh quang trên sàn diễn và Anh yêu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.