Quách Khả Doanh: Bất ngờ về sự hâm mộ của khán giả Việt Nam

Quách Khả Doanh: Bất ngờ về sự hâm mộ của khán giả Việt Nam
Đến TP HCM với vai trò Giám khảo danh dự của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2005, ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Quách Khả Doanh đã hoàn toàn bất ngờ vì sự đón tiếp của người hâm mộ.

Ngay khi cô vừa tới sân bay Tân Sơn Nhất trưa 17/12/2005, ở đây đã có hàng trăm người hâm mộ chờ đón Quách Khả Doanh với biểu ngữ “Chúc mừng bạn đến Việt Nam- Kenix”.

Vì chỉ có 1 ngày duy nhất cô ở Việt Nam nên thời gian chuẩn bị cho vai trò Giám khảo đã chiếm hết cả buổi chiều. Quách Khả Doanh lộng lẫy trong bộ áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng trông duyên dáng không khác gì một cô người mẫu Việt Nam.

PV Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện ngắn với cô trong buổi tối, khi cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2005 đang diễn ra.

Chào Quách Khả Doanh, chị đánh giá như thế nào về chiếc áo dài Việt Nam?

Tôi đã nghe nói về chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam nhưng hôm nay mới may mắn được mặc thử. Nó rất đẹp. Tôi sẽ còn mặc nó trong dịp năm mới sắp đến ở quê nhà.

Qua cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, chị đánh giá gì về các thí sinh dự thi?

Các thí sinh dự thi có thân hình chuẩn và có lối trình diễn rất hấp dẫn. Khi được tiếp xúc với các thí sinh, tôi bất ngờ khi thấy các bạn rất dễ mến, ai cũng cười vui.

Hai bài hát chị trình bày trên sân khấu ngày hôm nay là “Vinh quang trên sàn diễn” và “Anh yêu” được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Chị có cảm thấy hạnh phúc về điều này không?

Hôm nay tôi hát không được hay lắm có lẽ vì thời gian chuẩn bị quá gấp. Nhưng tôi rất cám ơn khán giả đã ủng hộ cho tôi. Còn trong  tương lai, tôi nghĩ mình vẫn là một diễn viên điện ảnh kiêm người mẫu chứ không phải là một ca sỹ chuyên nghiệp. 

Là một người mẫu và ngôi sao điện ảnh luôn ở trong Top 10 nghệ sỹ được yêu thích nhất Hồng Kông, chị có bí quyết gì để giữ vững danh hiệu này? Và chị có lời khuyên gì với những bạn trẻ Việt Nam?

Năm 1993, khi tôi đạt giải Thí sinh có tiềm năng diễn xuất tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, tôi cũng chỉ như các bạn bây giờ. Nếu các bạn muốn tiếp tục tiến xa trên con đường này thì các bạn cũng phải cố gắng và học hỏi thật nhiều. Đó là bí quyết duy nhất để đi tới thành công.

Xin cảm ơn chị. 

MỚI - NÓNG