Quán quân 'Giọng hát Việt nhí' Thiện Nhân vào Sài Gòn học tập

Được sự ủng hộ của gia đình và vợ chồng nhạc sĩ Minh Vy - ca sĩ Cẩm Ly, cô bé nhà nông Nguyễn Thiện Nhân đã chính thức vào TPHCM sinh sống và học tập.
Quán quân 'Giọng hát Việt nhí' Thiện Nhân vào Sài Gòn học tập ảnh 1

Quán quân Giọng hát Việt nhí Thiện Nhân tại quê nhà Bình Định - Ảnh: Hoàng Trọng (Thanh Niên)

Sau khi đăng quang tại chương trình Giọng hát Việt nhí 2014, cô bé Nguyễn Thiện Nhân đã trở về nhà ở thôn Quang Hy (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) để gặp lại gia đình và người thân như mong muốn của em.

Thiện Nhân cũng có dịp trở lại lớp 7A4 Trường THCS Phước Lộc để gặp gỡ bạn bè và thầy cô trước khi lên đường vào TP.HCM sinh sống và học tập.

Chia sẻ với phóng viên, gia đình của Thiện Nhân cho biết em đã chính thức vào TP.HCM vào hôm qua 12.10. Trước mắt, gia đình muốn bé ổn định việc học văn hóa tại TP.HCM và chuyện học luôn là ưu tiên hàng đầu.

Anh Nguyễn Thanh Cầm, anh trai của Thiện Nhân, cũng là người theo sát cô bé trong những ngày tham gia Giọng hát Việt nhí, sẽ là người chăm sóc cho em gái trong khoảng thời gian cô bé sinh sống và học tập tại TP.HCM.

Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ: "Giọng hát của Thiện Nhân như thế nào thì khán giả đã có dịp nghe và có những nhận xét của mình. Riêng với tôi, Thiện Nhân là cô bé có chất giọng thiên phú, sáng, trong và cao. Tuy nhiên, bé còn phải được bồi dưỡng nhiều hơn nữa".

"Hiện giờ, bản thân tôi và gia đình đều muốn cho bé trở lại với việc học, còn vấn đề bồi dưỡng thêm về âm nhạc thì thời gian còn dài chứ không nhất thiết giờ phải cho bé đi hát ngay như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu sau này bé vẫn duy trì được giọng này đến lớn và vẫn được mọi người yêu thích thì quá tốt rồi!".

Trước đó, "chị Tư" cũng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về việc thí sinh nhí chạy show sau cuộc thi. Nữ ca sĩ "Chim trắng mồ côi" cho biết, ngay từ đầu, cô đã bày tỏ chính kiến của mình với tư cách một người mẹ cũng là một ca sĩ đi trước. Nữ ca sĩ mong phụ huynh các bé xem cuộc thi như một trại hè, không đặt nặng vấn đề chạy show để nổi tiếng, để kiếm tiền.

“Sau cuộc thi, các bé có thể tham gia một vài chương trình phù hợp nhưng Ly khuyên gia đình không để các bé chạy show kiếm tiền, nếu nghĩ cho tương lai của con. Việc học không đợi ai mà làm hai việc song song thường không thể làm tốt cả hai được. Nếu gia đình có điều kiện có thể cho bé vào TPHCM để phát triển nhưng Ly cũng nói trước là dù cô Ly đỡ đầu nhưng đừng mong cô Ly dắt các con đi hát hằng đêm".

"Ly không cổ súy chuyện các bé chạy show kiếm tiền ở tuổi này. Dĩ nhiên đó chỉ là quan niệm của Ly, còn quyết định thế nào tùy thuộc vào phụ huynh”, nữ ca sĩ nói.

Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên Quang Anh tuy không chọn con đường vào TP.HCM học tập nhưng mới đây cậu bé đã xuất sắc trúng tuyển hệ trung cấp của ngành Trống-Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dù chỉ có hơn 20 ngày để tập luyện trước khi thi.

Theo Ngát Ngọc

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.