Quảng Bình đặt mục tiêu thu hút 3,5 triệu khách

Quảng Bình đặt mục tiêu thu hút 3,5 triệu khách
TP - Ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình công bố mục tiêu năm 2016 đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó hơn 100 nghìn lượt khách quốc tế, tại hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Bình chiều 11/4 tại Hà Nội. 

Quảng Bình sở hữu lợi thế phát triển du lịch đa dạng từ tham quan như Phong Nha - Kẻ Bàng, động Thiên Đường, khu nghỉ dưỡng biển Nhật Lệ, đến du lịch mạo hiểm, khám phá hang động với đẳng cấp quốc tế của hang Sơn Đoòng, vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, động Tú Làn. 

So với gần 3 triệu lượt khách đến Quảng Bình năm ngoái, mục tiêu đặt ra tương đối thách thức. Lãnh đạo Sở hứa nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật du lịch, hạ tầng giao thông. 

Một số tuyến, điểm du lịch mới được đưa vào hoạt động khá hấp dẫn: Khám phá hang Va - hang Nước nứt, những trải nghiệm khác biệt, tuyến du lịch khám phá động Thiên Đường 7.000m, du lịch Thung lũng Sinh Tồn xuyên hang Tối 6.000m.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.