Quốc lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Quốc lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo
Sáng nay (8/10), tức ngày 17 tháng Tám năm Bính Tuất, tại Kiếp Bạc (huyện Chí Linh), UBND tỉnh Hải Dương và Bộ Văn hóa Thông tin đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (3 lần lãnh đạo nhân dân Đại Việt chiến thắng quân Nguyên Mông thế kỷ thứ XIII), nhân 706 năm ngày mất của ông (1300 - 2006).

Đây là lần đầu tiên, lễ tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cũng là lễ hội mùa thu tại Kiếp Bạc được tổ chức theo cấp độ Quốc lễ. Phần chính lễ gồm: đọc văn tế, lễ dâng hương. Ngoài ra còn có Lễ rước bộ, Hội trống và múa rồng; Diễn xướng hội quân trên sông thương...

Tại Tượng đài Trần Hưng Đạo và Đền thờ An sinh vương Trần Liễu (Thân phụ Trần Hưng Đạo) trên núi An Phụ (huyện Kinh Môn) cũng đồng thời tổ chức dâng hương, tưởng niệm và đón khách thập phương.

MỚI - NÓNG