Quốc Trung: Hoang dã và dữ dội hơn

Quốc Trung: Hoang dã và dữ dội hơn
Nếu như "Đường xa vạn dặm" - chương trình world music từng cho thấy một Quốc Trung rất mê chèo và ca trù thì trong album làm riêng cho Tùng Dương tới đây sẽ lại là một Quốc Trung hoang dã và dữ dội  
Quốc Trung: Hoang dã và dữ dội hơn ảnh 1

Anh nghĩ rằng Tây Nguyên cần có thêm một Nguyễn Cường?

Cần một cái gì đó thật hoang dã và dữ dội cho chất giọng của Tùng Dương thì đúng hơn! Là một nhà sản xuất, tôi có nghĩa vụ phải chọn lựa phong cách phù hợp cho giọng ca mà mình chăm sóc.

Nhưng trong "vụ đụng hàng" này, hình như anh thua Nguyễn Cường về vốn sống?

Người ta không cứ nhất thiết phải sống ở đâu mới viết được về nơi đó. Quan trọng là biết sử dụng chất liệu thôi.

Tây Nguyên của Quốc Trung liệu có gì khác so với Tây Nguyên của Nguyễn Cường?

Tôi không viết về Tây Nguyên mà những bài hát của tôi mang chất liệu Tây Nguyên. Tây Nguyên đó sẽ không giống với các Tây Nguyên trước đây.

Cái giọng buồn lảnh lót rất đẹp trong "Ngày không mưa" liệu còn được giữ lại?

"Giữa đôi bờ xa cách", một trong số đó, trước đây tôi mở lời bằng: "Giữa đôi bờ xa cách là con sông dài, giữa hai miền nhớ nhung còn chút hy vọng", giờ tôi kết: "Giữa đêm tối mênh mông chỉ có lời ca, giữa xa cách cô đơn chỉ có mình ta". Nghe, có thấy buồn không?

Album dự kiến ra vào tháng 8, sao giờ anh lại tính lui đến tháng 10?

Làm album, thì tôi hay lỡ hẹn lắm. Vì kỹ tính. "Đường xa vạn dặm" ra mắt bao lâu, mà tới giờ tôi mới thu xong album thì sao?

Nghe nói anh còn một album làm cho Khánh Linh nữa?

Đúng vậy, hiện tôi đang biên tập bài cho Linh nhưng tôi không chắc sẽ xong được cả hai trong năm nay.

Vậy mà Thanh Lam và Lê Minh Sơn thì vừa tuyên bố sẽ ra mắt đến 4-5 album liền trong năm nay và năm tới?

Theo tôi biết, nhạc sĩ tầm cỡ thế giới "đẻ sòn sòn" như Elton John thường cũng chỉ làm có một album trong một năm.

Thanh Lam đang chuẩn bị làm live show vào tháng 8 này để kỷ niệm 20 năm ca hát của mình. Sao không có anh ở đó?

Thanh Lam đã có một êkíp riêng đủ năng lực làm live show cho cô ấy và tôi nghĩ phong cách hiện giờ của Thanh Lam không phù hợp với khả năng và thế mạnh của tôi. Tôi luôn nghĩ chúng tôi đã làm được rất nhiều điều cho nhau trước đây. Còn bây giờ chúng tôi đã có con đường âm nhạc cho riêng mình và vẫn đủ năng lực để làm ra những sản phẩm âm nhạc có chất lượng.

Đánh giá của anh về "Con đường âm nhạc" và "Bài hát Việt"?

Cả hai theo tôi là 2 chương trình âm nhạc đáng chú ý trong năm vì thái độ coi trọng chất lượng nghệ thuật (nên tôi mới nhận lời tham gia cả hai). "Con đường âm nhạc" theo tôi dễ làm hơn vì chỉ tập trung vào một nhạc sĩ với những tác phẩm đã được ghi nhận. Khó chăng là khắc hoạ nên được một chân dung âm nhạc.

"Bài hát Việt" khó ở chỗ mặt bằng sáng tác chưa cao và toàn là các sáng tác mới, không dễ lọt tai ngay. 

Cảm ơn anh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.