Quyền Linh 'đến khổ' với Cánh diều vàng

TP - Giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam từng được ví von cho vui là sẽ ngang với giải Oscar của điện ảnh Mỹ về tính chất cũng như cách thức tổ chức. Thực tế, dù đã tổ chức được hơn chục mùa nhưng sự quan tâm của khán giả vẫn còn rất thấp. Có mặt tại những ngày phim tham dự giải được chiếu cho khán giả xem miễn phí, thấy rõ sự thờ ơ của khán giả. 

Tại rạp phim CGV Thảo Điền- quận 2, TPHCM  vào lúc 10 giờ sáng, phim “Thầu Chín ở Xiêm” chỉ có mặt chừng 20 khán giả. Trong khi  đó, theo đại diện ban quản lý, 84 vé của suất chiếu đã được phát hết. Nghĩa là có những khán giả lấy vé nhưng không đi xem. Các điểm chiếu phim miễn phí khác như BHD Star Bình Chánh, Nhà văn hóa Tân Sơn Nhất… cũng trong tình trạng tương tự. Theo đại diện rạp phim CGV, với những phim mang tính thị trường như “Quả tim máu”, “Để mai tính”, “Hương ga”… lượng khách đến xem miễn phí có đông hơn, nhưng cũng chỉ chiếm 60- 70% số ghế ngồi.

Khán giả thờ ơ đã đành, ngay cả giới nghệ sỹ cũng không mặn nồng lắm với giải. Nghệ sỹ Quyền Linh- đại diện ban tổ chức cho biết, trong buổi họp báo ngày 2/3,  nhiều nghệ sỹ được mời trao giải Cánh diều vàng vẫn chưa nhận lời tham dự. Thậm chí ngay cả MC của chương trình cũng chưa xác định cụ thể là ai. “Đây là chuyện xảy ra thường xuyên ở giải. Tôi nhớ mùa giải trước có nghệ sỹ đã nhận lời tham dự trao giải nhưng sắp đến giờ trao lại gọi điện nói là đang bị kẹt xe”- Quyền Linh nói. Cũng tại cuộc họp báo, khi một nhà báo nêu thực trạng các ban giám khảo ít có những gương mặt triển vọng, ban tổ chức cho biết, cũng đã ngỏ ý mời nhưng một số nghệ sỹ được kỳ vọng đã từ chối tham gia.

Nghệ sỹ Quyền Linh, người được trao nhiệm vụ chính trong giải Cánh diều vàng mùa này thừa nhận là trước giải, trong tay anh chỉ là một mớ công văn để đi… gõ cửa. Từ việc vận động tài trợ, xin kinh phí tổ chức cho tới tìm kiếm mặt bằng trao giải. Tới phút chót mới có đơn vị tài trợ cho mặt bằng tổ chức cũng như đơn vị khác tài trợ chi phí cho đêm trao giải. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, Quyền Linh cho biết anh vẫn đang phải “chạy” thêm 500 suất quà dành cho những khách mời tham dự đêm trao giải.

Bà Hồng Ngát- Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cũng thừa nhận những khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí cho giải Cánh diều vàng. Nhưng bà cho rằng một phần của những khó khăn này chính là do sự thờ ơ của nhiều hội viên. “Nếu ai cũng nhiệt tình với công tác hội như anh Quyền Linh thì giải đâu đến nỗi khó khăn như thế. Trong thời gian tới, nếu không có những thay đổi, giải sẽ vẫn còn gặp khó khăn như hiện nay”, bà Ngát nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.