Ra mắt đoàn làm phim 'Tình hoa muống biển'

Ra mắt đoàn làm phim 'Tình hoa muống biển'
TPO - Đoàn làm phim "Tình Hoa Muống Biển" đã có buổi ra mắt tại TPHCM. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, bộ phim truyền hình dài 25 tập này bắt đầu bấm máy từ ngày 12/6, đều dành quay tất cả những danh lam thắng cảnh non nước Đà Nẵng.

Phim cũng gửi gắm tình cảm, con người và đời sống của vùng đất miền trung thơ mộng đang chuyển mình mạnh mẽ.

"Tình hoa muống biển" hứa hẹn mang đến cho khán giả truyền hình những tình tiết gây cấn, hấp dẫn. Phim do đạo diễn Trần Ngọc Phong, người từng thực hiện các phim Trận đấu cuối cùng, Những nẻo đường phù sa, Lọ lem thời @, Duyên nợ Miền Tây…, chỉ đạo diễn xuất cho phim. 

"Tình hoa muống biển" đề cao sự thủy chung trong tình yêu và cuộc sống. Nội dung phim mang thông điệp tình yêu, là cơ hội duy nhất để con người có được hạnh phúc và chỉ có tình yêu mới khiến người ta hy sinh bản thân và hướng thiện.

Bộ phim cũng ca ngợi sức sống và ý chí vươn lên tự khẳng định mình của người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Điều đó được ví như những hàng rau muống biển vẫn vươn mình trong gió, lan tràn sức sống, tím cả không gian, tím cả lòng người.

Ra mắt đoàn làm phim 'Tình hoa muống biển' ảnh 1

Phim quy tụ các diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình như Thúy Diễm, Thiên Bảo, Thanh Duy, Quý Bình, Kim Tuyến, danh hài Mai Sơn, Kiều Linh, Bùi Lê Kim Ngọc, Á hậu Tố Uyên, Phi Long, diễn viên gạo cội Mai Trần, Hồng Thắm… "Hoa hậu trả vương miện" Triệu Thị Hà cũng góp một vai nhỏ trong bộ phim này.

Ra mắt đoàn làm phim 'Tình hoa muống biển' ảnh 2
 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.