Ra mắt loạt sách của tác giả Hà Nội trong tháng 10

Ra mắt loạt sách của tác giả Hà Nội trong tháng 10
TPO - Cuộc ra mắt diễn ra tại thư viện Hà Nội, thiếu nhà văn Bảo Ninh và nhà văn Hồ Anh Thái đang ở nước ngoài.

Các tác giả giao lưu với độc giả, bộc bạch về sách của mình và bạn viết: Còn ai hát về Hà Nội (tản văn, Nguyễn Trương Quý); Dưới cột đèn rót một ấm trà (truyện ngắn, Nguyễn Trương Quý); Bảo Ninh- những truyện ngắn; Người bên này trời bên ấy và Salam! Chào xứ Ba Tư cùng tái bản hai cuốn- đều của Hồ Anh Thái; Người cha buôn hàng chuyến (truyện ngắn Phạm Ngọc Tiến), Quyền sư (Trần Việt Trung); Thức dậy lúc ba giờ sáng (Phạm Thị Thanh Mai); Lời nguyền bẫy đêm (truyện ngắn Hạo Nguyên); Dằng dặc dòng sông mưa và Hà Nội thì không có tuyết của Đỗ Phấn.

Nguyễn Việt Hà với hai tản văn Con giai phố cổ, Đàn bà uống rượu và tái bản hai tiểu thuyết Cơ hội của Chúa, Khải huyền muộn.

Nhân dịp này, từ 9 đến 18/10, bạn đọc mua sách của NXB Trẻ tại các nhà sách Hà Nội có cơ hội được giảm giá đặc biệt. NXB cũng tặng 5 tủ sách cho 5 trường học ngoại thành Hà Nội đợt này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.