Ra mắt 'Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long'

Ra mắt 'Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long'
TP - Sáng 13/9, một hội nghị được tổ chức tại  Nhà hát Lớn Hà Nội chỉ để giới thiệu bốn tập của bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long.
Ra mắt 'Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long' ảnh 1
Muốn đọc “Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long”, phải để trên giá

Có thể nói đây là bộ sách của nhiều kỷ lục: Dày hơn 10.000 trang chia thành bốn tập, 28 phần. In trên 5.000 bức ảnh, bản đồ, tranh vẽ minh họa. Với sự đóng góp tham gia của 1.200 tác giả. Giá sách: 4 triệu đồng/4 tập.

Bộ sách là kho tri thức về Thăng Long- Hà Nội được phản ánh trên nhiều bình diện: Địa lý, địa chất, địa mạo, lịch sử, kinh tế, văn hóa, danh lam thắng cảnh, danh nhân, con người...

Đặc biệt, các lĩnh vực nghệ thuật như văn học, kiến trúc, hội họa, sân khấu, âm nhạc, nhiếp ảnh, điện ảnh trải qua hàng trăm năm, nghìn năm phát triển, được trình bày một cách hệ thống.

Trong buổi sáng 13/9, hội đồng biên soạn và các nhà nghiên cứu có dịp trình bày phần việc của mình trong tổng tập. Như họa sĩ Trịnh Quang Vũ giới thiệu vài nét về mỹ thuật Thăng Long qua điêu khắc, hội họa, kiến trúc, trang phục.

PGS.TS Lã Nhâm Thìn khái quát tình hình văn học Thăng Long 10 thế kỷ qua. Nhạc sĩ Hồ Quang Bình thay mặt nhóm biên soạn Phạm Tuyên, Vũ Tự Lân, Hồ Quang Bình, tóm lược 1.000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội...

Đơn vị làm sách - NXB Văn hóa Thông tin hy vọng bộ tổng tập như một bảo tàng, thư viện thu nhỏ cung cấp hiểu biết cho độc giả về đất Kinh kỳ, Kẻ Chợ, là công trình văn hóa lớn.

Đơn vị tài trợ làm sách: Petrolimex, Vincom,  In VHP. Địa chỉ phát hành: NXB Văn hóa Thông tin- 43 Lò Đúc, Hà Nội. 

MỚI - NÓNG