Raglai: Độc đáo một bản sắc văn hóa

Raglai: Độc đáo một bản sắc văn hóa
Lần đầu tiên, đồng bào Raglai sinh sống ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có một lễ hội quy mô lớn, với hơn 400 người tham gia thi đấu và trình diễn.

Trong 3 ngày đêm, những cuộc thi đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, đi cà kheo…, thi “Buôn làng vui chơi, buôn làng ca hát”diễn ra sôi nổi, rộn rã trên một khu đất rộng bên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Nhưng đáng kể hơn là kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc Raglai được giới thiệu trong lễ hội.

Trong một nhà dài, mọi người được xem hơn 300 hiện vật, từ chiếc gùi mây đan rất tinh xảo, chiếc nỏ đến dàn mã la (chiêng bằng), chiếc kèn Saraken, đàn Chapi…, được thưởng thức hương vị đại ngàn nồng nàn của rượu cần ủ trong những ché gốm. Đặc biệt là những bộ đàn đá, loại nhạc cụ độc đáo và cổ nhất thế giới như: Bộ đàn đá Khánh Sơn, đàn đá Bác ái. Đêm 21/8, lễ hội kết thúc với buổi lửa trại giã bạn, thu hút rất nhiều du khách từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nước ngoài.

Đây thực sự là một điểm nhấn, chương trình thành công nhất của tháng du lịch tháng Tám - Nha Trang - Điểm hẹn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.