Robbie Williams được nền âm nhạc Anh vinh danh

Robbie Williams được nền âm nhạc Anh vinh danh
TPO – Cựu thành viên nhóm nhạc Take That sẽ nhận giải thưởng Cống hiến nổi bật cho ngành công nghiệp âm nhạc tại lễ trao giải âm nhạc Anh quốc BRIT Awards vào đầu năm sau.

Robbie sẽ nhận được giải thưởng thứ 16 của mình tại lễ trao giải BRIT vào tháng Hai năm sau, cũng là dịp kỷ niệm 19 năm sự nghiệp ca hát của anh.

Không chỉ  xuất hiện để nhận giải thưởng đặc biệt này, nam ca sĩ của ca khúc Bodies sẽ khép lại lễ trao giải BRIT Awards lần thứ 30 bằng một liên khúc những bài hát nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh.

Ged Doherty – chủ tịch của BRIT Awards nói: “Robbie là  một trong những nghệ sĩ đáng chú ý nhất ở thế hệ của anh ấy. Thật vinh dự cho chúng tôi vì Robbie sẽ xuất hiện tại đêm kỷ niệm 30 năm BRIT Awards và nhận giải thưởng Cống hiến nổi bật cho nền âm nhạc. Chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc”.

Robbie tham gia ban nhạc nam đình đám của Anh – Take That vào năm 1990 và tách ra solo vào năm 1995. Một năm sau đó, nam ca sĩ này khởi nghiệp solo thành công khi cover thành công ca khúc hit Freedom của nam ca sĩ George Michael.

Robbie đã từng 31 lần được đề cử tại giải thưởng BRIT Awards, và anh đã 4 lần chiến thắng cùng Take That, 11 lần được vinh danh với tư cách nghệ sĩ solo.

Lễ trao giải BRIT Awards lần thứ 30 sẽ được tổ chức tại Earls Court, London, Anh vào ngày 16/2/2010.

DN
Theo Celeb

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.