Ronan Keating muốn chia sẻ nỗi đau da cam

Ronan Keating muốn chia sẻ nỗi đau da cam
TP - Xuống sân bay Nội Bài trưa 18/9, ô tô của Đại sứ quán Ireland đưa Ronan Keating về thẳng làng trẻ Hòa Bình (Thanh Xuân- Hà Nội). Đây là hoạt động riêng của ca sĩ.
Ronan Keating muốn chia sẻ nỗi đau da cam ảnh 1
Ronan Keating vẫy chào người hâm mộ Hà Nội Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà

Tại đây, anh đã hát tặng một bài dân ca Ireland và phát biểu: “Tôi có ba con nhỏ, nên tôi hiểu mình quá may mắn có được một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ với nỗi đau của các em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam ở đây. Đó là lí do vì sao, làng trẻ này là điểm đến đầu tiên của tôi trong chuyến đi tới Việt Nam.

Tôi rất vui mừng được các bạn đón tiếp nồng nhiệt. Tôi vô cùng tự hào đại diện Ireland chia sẻ với nỗi đau của các cháu nhỏ. Hy vọng, Ireland sẽ làm được nhiều điều hơn nữa để giúp các bạn”.

Ronan cũng nói, anh đang nỗ lực hết sức để đưa nhóm Boyzone trở lại thời kỳ đỉnh cao và bày tỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng vợ con tới Hà Nội trong một chuyến lưu diễn cùng Boyzone.

Ronan Keating tới Hà Nội lần này theo lời mời của một hãng đồng hồ Thụy Sĩ nhân dịp khai trương một cửa hàng của hãng trên đường Lý Thái Tổ. Tầm bốn giờ chiều, các nhà báo và vài chục người hâm mộ đã tập trung trên vỉa hè cạnh lối vào cửa hàng đồng hồ - được trải thảm đỏ, cùng nhiều vệ sĩ áo đen đứng gác.

Khoảng năm giờ, Ronan tới cửa hàng trên một chiếc xe ô tô cổ màu lam. Anh mặc bộ đồ trắng khá giản dị và tươi cười vẫy chào người hâm mộ. Sau phát biểu của đại diện hãng đồng hồ, Ronan tham gia cắt băng khai trương cửa hàng.

Anh không nói câu nào mà chỉ cười, vẫy chào đáp lại tiếng hò reo của người hâm mộ. Sau phần nghi thức, BTC đề nghị hai người hâm mộ đại diện chụp ảnh cùng Ronan.

Một trong hai người - bạn Phương Thảo, lớp 12D3, trường Chu Văn An - đã xin được chữ ký của thần tượng vào vở Toán. Phương Thảo phát biểu cảm tưởng khi được ôm Ronan: “Em thấy xung quanh toàn một màu hồng!”. Để có được chữ ký duy nhất trong buổi chiều 18/9, Thảo phải có sự yểm trợ của ba bạn gái cùng lớp. Cả nhóm chầu trực từ 12 giờ trưa.

Hai nữ SV Hoa và Quỳnh còn dạy từ bảy giờ sáng ra sân bay đón thần tượng. Buổi chiều, họ xuất hiện với một poster gây ấn tượng với chữ ký xịn của đầy đủ các thành viên Boyzone - Hoa đã xin được trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm tại Đài Loan.

Hiện vẫn học tại Đài Loan nhưng nghe tin Ronan đến Hà Nội cách đây hai ngày, Hoa đã lấy vé bay về nước. Tóm lại, để giảm khoảng cách với thần tượng xuống còn vài mét, Hoa đã phải chi phí bảy triệu đồng tiền đi lại.

Hoa cho hay: “Tôi thần tượng anh vì anh hát hay, vì những gì anh đã cống hiến cho thế giới. Từ những hành động cao cả như việc anh đến thăm làng trẻ Hòa Bình cho đến những việc nhỏ như anh đẹp trai, yêu vợ, yêu con đều khiến tôi hâm mộ”.

Một nhóm fan của Weslife hơi buồn vì tấm băng-rôn được chuẩn bị công phu với dòng chữ “Ronan, PLZ tell Westlife about Vietnam!” (Ronan, xin hãy nói với Westlife về Việt Nam) đã được yêu cầu hạ xuống trước khi Ronan đến. Các bạn hy vọng một ngày được đón boyband họ yêu thích đến Việt Nam. Họ đến đây cũng là để tri ân Ronan- người từng là ông bầu, góp phần đem lại thành công cho Westlife.

Buổi tối, Ronan hát trong buổi tiệc cocktail tại khách sạn Metropole và theo thông tin từ BTC, anh sẽ rời Việt Nam ngay trong đêm 18/9. 

Ronan Patrick John Keating sinh 3/3/1977 ở Dublin (Ireland), thường được biết đến với tên Ronan Keating, cựu thành viên ban nhạc nổi tiếng Boyzone. Anh kết hôn với Yvonne Connolly năm 21 tuổi và có ba đứa con: Jack (1999), Marie (“Missy”) (2001) và Ali (2005).

Mười sáu tuổi Ronan trải qua buổi thử giọng để bắt đầu thành lập ban nhạc Boyzone. Từ 1994 đến 2000, nhóm ra ba album studio và một tuyển tập các ca khúc hit, đạt đến đỉnh cao ở châu Âu. Năm 1999, Ronan trở thành đồng quản lý của  ban nhạc Westlife, cũng là năm Ronan ra ca khúc solo đầu tiên.

Các giải thưởng đáng chú ý của Ronan Keating: Năm 2003, Ronan Keating nhận giải BMI Europe cho sáng tác hay nhất The Long Goodbye, khá thành công ở Mỹ. Tháng Mười 2004, Ronan được xếp vào Sách kỷ lục Guinness vì có 30 đĩa đơn thành công từng soán ngôi đầu top 10 ở Anh.

Ronan cũng nhận Giải thưởng âm nhạc thế giới (World Music Award) cho Nghệ sỹ Ireland có đĩa bán chạy nhất. Năm 2005, Ronan được bầu là Đại sứ của Tổ chức Nông lương thế giới, ngoài ra tên anh được đặt cho một cái cây trong công viên Hyde giống như Shirley Bassey, Rod Stewart và Diana Ross.        

Thủy Trúc
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.