'Sắc, Giới' giành 7 giải thưởng Kim Mã

'Sắc, Giới' giành 7 giải thưởng Kim Mã
Tối 8/12, "Sắc, Giới" đã thật sự làm mưa làm gió trong lễ trao giải Kim Mã lần 44 tại thành phố Đài Bắc, lãnh thổ Đài Loan khi giành một lúc bảy giải thưởng lớn trong 12 giải đề cử cho bộ phim này.
'Sắc, Giới' giành 7 giải thưởng Kim Mã ảnh 1
Từ trái qua: Vương Lực Hoành, Lý An, Thang Duy tại lễ trao giải Kim Mã lần 44  

Sau khi đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần 64 và được công chiếu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...

"Sắc, Giới" (Lust, Cautious) đã gây ra nhiều ý kiến trái ngược nhau về vấn đề lịch sử và những pha nóng bỏng trong phim, tuy nhiên bộ phim này vẫn là phim ăn khách nhất hiện nay ở các nước này.

Lần trao giải này, "Sắc, Giới" đã đem về cho đạo diễn Lý An giải đạo diễn xuất sắc nhất và nhà làm phim của năm, diễn viên Lương Triều Vỹ đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Thang Duy và các giải khác như phim hay nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất, thiết kế trang phục và hóa trang đẹp nhất.

Ngoài ra, trong danh sách đoạt giải thưởng Kim Mã lần 44 này còn có các giải như:

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên kỳ cựu Trần Trùng (phim "The home song stories").

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Lương Gia Huy (phim "The drummer").

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Phạm Băng Băng (phim "The matrimony").

Bộ phim "Secret" đoạt Giải phim nổi bật trong năm và Giải nhạc phim hay nhất của Đài Loan.

"Fly out blue" đoạt giải Phim ngắn hay nhất.

Giải đạo diễn trọn đời thuộc về đạo diễn Dương Đức Xương.

"Hollywood Chinese" đoạt Giải phim tài liệu hay nhất, "Getting home" đoạt Giải phim khán giả bình chọn hay nhất...

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG