Sách giáo khoa triều Nguyễn dạy về Hoàng Sa, Trường Sa

TP - Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội giới thiệu cuốn “Khải đồng thuyết ước” - năm 1841 viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, do Phạm Vọng (tức Phạm Phục Trai), Ngô Thế Vinh viết.

Đây là sách giáo khoa dạy các kiến thức về xã hội, địa lý, trong sách có bản đồ ghi Hoàng Sa thuộc Việt Nam.

Theo GS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cuốn “Khải đồng thuyết ước” được giới khoa học đánh giá là bản sách viết tay sớm nhất triều Nguyễn.

Cuốn sách này có bản vẽ bản đồ Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt là quanh hai điểm này còn có thêm những chấm tròn nhỏ, thể hiện những đảo nhỏ xung quanh.

Dưới phần ghi Hoàng Sa và Trường Sa có ghi hai chữ là quốc nội, nghĩa là thuộc về Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.