Sách hay không tăng thêm

Sách hay không tăng thêm
TP - Giải thưởng sách Việt Nam 2007 được trao sáng nay (27/10), tại Triển lãm Văn hóa nghệ thuật (Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội) trong khuôn khổ hội chợ sách quốc tế. Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1.

Giải vàng sách hay thuộc về 3 cuốn: Tự điển chữ Nôm (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) do NXB Giáo dục ấn hành, Văn hóa làng miền núi Trung Bộ Việt Nam (Nguyễn Hữu Thông, Trần Đình Hằng, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Lê Anh Tuấn, Tôn Nữ Khánh Trang, Trần Đức Sáng, Trần Thanh Hoàng) do NXB Thuận Hóa ấn hành), Lịch sử Chính phủ Việt Nam (PGS Lê Mậu Hãn, PGS.TS Trần Đức Cường, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc và ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Chính phủ Việt Nam) do NXB Chính trị quốc gia ấn hành.

Ngoài ra có 10 giải bạc, 8 giải đồng và 9 giải khuyến khích cho sách hay.

Giải vàng sách đẹp dành cho 5 cuốn: Người Dao ở Việt Nam (NXB Thông tấn), Mẫu thượng ngàn (NXB Phụ nữ), Tháp cổ Champa (NXB Thế giới), Từ Thức gặp tiên (NXB Kim Đồng), Làng nghề thủ công mỹ nghệ miền Bắc (NXB Mỹ thuật).

Ban tổ chức cũng trao giải bìa đẹp cho 3 cuốn: Văn bia đề danh tiến sỹ (Trần Việt Sơn trình bày), Truyện ngắn Trang Thế Hy (Đặng Kim Quang trình bày) và Việt Nam những khoảnh khắc (Mai Quế Vũ trình bày).

Kết quả cho thấy, so với năm ngoái, số lượng sách dự giải, số NXB tham gia và lượng sách đoạt giải sách hay không tăng.

Riêng sách đẹp đã có những tiến bộ rõ rệt về chất lượng nghệ thuật, nhất là việc trình bày bìa, bố cục trang nên số sách đẹp đoạt giải lên tới 38 cuốn. Tuy nhiên, giá trị giải vàng sách đẹp chỉ là 2,5 triệu đồng, trong khi sách hay là 15 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.