Sách về chiến tranh Iraq đoạt giải Blooker

Sách về chiến tranh Iraq đoạt giải Blooker
Một cuốn sách do một quân nhân Mỹ viết dựa trên những trải nghiệm của anh về thời hậu chiến ở Iraq đã được giải Blooker - giải thưởng dành cho những quyển sách xuất xứ từ blog.

Cuốn sách có tựa My war: Killing time in Iraq đã mang lại cho tác giả của nó - Colby Buzzell giải Blooker trị giá 10.0000 USD.

Sau khi chính phủ Mỹ ban hành chính sách khẩn cấp với các blog của các quân nhân viết mà phần nội dung chưa được kiểm duyệt trước, thì cuốn My war: Killing time in Iraq "có lẽ là quyển sách cuối cùng dựa trên blog do người trong quân đội viết phơi bày sự thật của những cuộc chiến", Paul Jones - chủ tịch hội đồng xét duyệt giải Blooker phát biểu.

Còn Arianna Huffington - một blogger đồng thời là một thành viên xét duyệt giải Blooker năm nay, nói cuốn sách của Buzzell là "sự ngạc nhiên bất tận và sự bóc vỏ thú vị. Cuốn sách là một sự diễn đạt không gạn lọc, là cái nhìn trực tiếp về cuộc chiến Iraq".

Buzzell đã bắt đầu viết blog từ một quán cà phê Internet trong doanh trại quân đội ngay sau khi được gửi sang Iraq. Cuối cùng quân đội cũng đã đóng blog của anh, nhưng nó đã thu hút sự chú ý từ các nhà xuất bản.

"My war: Killing time in Iraq kể về cuộc chiến miễn cưỡng với tất cả sự thật được phơi bày một cách sống động trong tam giác Sunni với nhiều nội lực và uy tín hơn là cách một phóng viên được cài vào có thể thể hiện. Nó là hồi kèn thắng lợi của blog đối với các phương tiện truyền thông truyền thống", Nick Cohen, người phụ trách chuyên mục và là giám khảo giải Blooker nói.

My war: Killing time in Iraq đã chiến thắng giải Blooker toàn diện cũng như giải dành cho hạng mục phi tiểu thuyết.

Cuốn The Doorbells of Florence của Andrew Losowsky chiến thắng với hạng mục tiểu thuyết, trong khi cuốn Mom's Cancer của Brian Fies thắng giải ở hạng mục truyện tranh.

"Sự thành công của những quyển sách như My war: Killing time in Iraq phản ánh sự phát triển của nhận thức về lối viết "mưa dầm thấm đất", hay lối viết khởi đầu trực tuyến", Bob Young - giám đốc điều hành trang Lulu.com, nhà tài trợ của giải Blooker - nhận định. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).