Sân khấu hóa các thảm họa giao thông

Sân khấu hóa các thảm họa giao thông
TP - Ngày 13/11, Ủy ban ATGT Quốc gia họp báo công bố: Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) năm 2014 sẽ chính thức được tổ chức vào 16/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Nội dung lễ tưởng niệm lấy ý tưởng “Cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp, chỉ từ một giây phút ngắn ngủi mà số phận người tham gia giao thông thay đổi”.

Chương trình sẽ đưa các vụ tai nạn thương tâm gần đây lên sân khẩu để truyền tải thông điệp “tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”.

Theo UB ATGT QG, ngày 18/11 tới đây sẽ tổ chức hội thảo nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo ATGT cho người đi mô tô, xe gắn máy.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.