Bán kết cuộc thi Hoa hậu quý bà Việt Nam lần thứ nhất:

Sẵn sàng cho đêm khoe sắc tranh tài

Sẵn sàng cho đêm khoe sắc tranh tài
TP - Sau một tuần tập trung huấn luyện, tham quan, giao lưu và tham gia các phần thi tài năng, ứng xử, 49 thí sinh 23 tỉnh thành khu vực phía Bắc được chọn vào vòng bán kết đã sẵn sàng bước vào đêm thi chính thức gồm các màn trình diễn trang phục truyền thống, áo tắm, dạ hội.
Sẵn sàng cho đêm khoe sắc tranh tài ảnh 1
Trang điểm chuẩn bị cho đêm thi

Sự độc đáo của cuộc thi dành cho những phụ nữ từng đăng ký kết hôn thể hiện rõ ở vẻ sinh động, đa dạng ngay từ công việc, ngành nghề của thí sinh.

Có chị tự tin ở vai trò nội trợ, làm vợ làm mẹ. Không ít chị thể hiện tính cách và bản lĩnh mạnh mẽ trong vai trò chủ doanh nghiệp, doanh nhân, lãnh đạo các công ty lớn trực tiếp quản lý hàng trăm cán bộ nhân viên hoặc trưởng phó các phòng ban trong hệ thống công sở.

Có người quản lý, kinh doanh những mặt hàng phổ biến trên thị trường như mỹ phẩm, thời trang, dụng cụ y tế, vật liệu xây dựng. Đa số thí sinh đã tốt nghiệp đại học. Cũng có những chị là nghệ sĩ biểu diễn, diễn viên, thạc sĩ, kiến trúc sư, sĩ quan an ninh, chuyên viên ngành hàng không...

Lần đầu tiên bước chân lên sân khấu, không phải để báo cáo về công trình khoa học hay kết quả kinh doanh mà để thử sức trong một cuộc thi sắc đẹp, không ít quý bà thành đạt thấy mình như trẻ hẳn lại khi chấp nhận sự uốn nắn cách đi đứng, thể hiện sự duyên dáng nữ tính trước mọi người.

Trong đội hình ngày ngày hòa đồng tập luyện miệt mài, lã chã mồ hôi, phồng chân vì những đôi giày gót cao hàng tấc, từ xa khó ai phân biệt được được đâu là Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quản lý Quỹ TLM Capital Lê Thu Minh, Giám đốc Cty Công nghệ Sinh học TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Minh; Thượng úy Công an Quận Ngô Quyền TP Hải Phòng Mạc Thị Thúy Nga, doanh nhân Hàn Thị Phượng nữ chủ của hàng chuỗi cửa hàng thẩm mỹ và ảnh viện áo cưới Việt Phượng, hay diễn viên nhà hát chèo Ninh Bình Phạm Thị Thủy...

Rực rỡ màu sắc trong trang phục thổ cẩm, các thí sinh từ các tỉnh  vùng cao vùng xa hầu hết tốt nghiệp đại học cũng tỏ ra không hề thua kém chị em miền xuôi về sự năng động và tinh thần cầu tiến như Sùng Thị Mai dân tộc H’Mông - công tác tại văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Thu Huyền, dân tộc Mường, cán bộ Trung tâm Văn hóa Tỉnh Hòa Bình, Hoàng Thị Thu Hường, dân tộc Tày ở Lạng Sơn, phóng viên báo điện tử Vietnam.net, Hoàng Thị Hương Giang, dân tộc Hoa, giám đốc một Cty cổ phần ở tỉnh Tuyên Quang.

Có thí sinh phải khéo lắm mới thuyết phục được mẹ chồng đồng ý cho mặc áo tắm đứng trước đám đông; Ngược lại, cũng có những người chồng hết lòng cổ vũ vợ đi thi như phu quân của một nữ kiến trúc sư xinh đẹp.

Riêng trong phần thi tài năng (khiêu vũ, giọng hát hay, múa đẹp, thuyết trình, cắm hoa...), nhiều thí sinh xuất sắc tỏ rõ phong thái lịch lãm, thông minh xứng danh  quý bà.

Nhiều chị có thâm niên tích cực hoạt động trong mảng từ thiện xã hội, nhưng khi cùng hòa đồng chia sẻ trong chương trình thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo Đông Anh, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ có Hoàn cảnh Khó khăn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, vẫn không ngăn được xúc động cho rằng cuộc thi đã tạo điều kiện cho mình nhận rõ thêm trách nhiệm cống hiến không ngừng, cho xã hội ngày càng bớt đi những phận đời khốn khó.

Hòa đồng trong mọi hoạt động cùng tất cả các thí sinh, song bao giờ cũng nổi bật trong vẻ xinh đẹp duyên dáng, tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng, Phó ban tổ chức cuộc thi khẳng định: “Những thử thách nhất khi triển khai tổ chức cuộc thi sắc đẹp lần đầu tiên dành cho quý bà tại Việt Nam đã qua. Giờ đây mọi chuẩn bị chu đáo cho đêm thi bán kết phía Bắc thật thú vị, bất ngờ đã sẵn sàng”. 

Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Đẹp & Thành đạt Việt Nam lần thứ nhất năm 2009 khu vực phía Bắc, do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Cty CIAT tổ chức, sẽ diễn ra vào tối 22/8, truyền hình trực tiếp từ 20 giờ - 22 giờ 25 trên các kênh VTV9, VTV4, Đài PTTH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban giám khảo gồm GS.TS Lê Gia Vinh, Chủ tịch Hội Hình thái học Việt Nam, NSND Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa VN, TS Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch Hội LHPN VN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Doanh nhân Nữ VN, Nhà văn/Nhà Biên kịch/Đại tá Chu Lai, NSND Tâm Chính Chủ tịch Liên đoàn Xiếc VN, Nhà báo Lương Xuân Đức, Báo Nhân Dân.

Tài trợ chính: Cty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI .

MỚI - NÓNG