Sao Mai Điểm hẹn không phải cuộc thi nhảy!

Sao Mai Điểm hẹn không phải cuộc thi nhảy!
TP - "Đây là tuyển giọng hát trẻ, chứ không phải là nhảy, di chuyển sân khấu là chính. Những cái đó vô cùng quan trọng, nhưng cái chính vẫn là tiếng hát đọng lại để khán giả nhớ đến", giảng viên thanh nhạc Hà Thủy nói về Sao Mai Điểm hẹn

Chúng tôi đến thăm lớp học của giảng viên Hà Thủy tại trường ĐH VHNT Quân đội đúng lúc chị đang ra sức dạy cho Hiền Trang một vài động tác múa... Hóa ra đây không chỉ là lớp học về thanh nhạc.

Sau những “sai lầm” trong chọn bài của các ca sĩ tại liveshow phong cách Rock, việc huấn luyện cho họ đã có những điều chỉnh.

Có người trách giảng viên thanh nhạc đã để thí sinh chọn bài sai, chị nghĩ sao?

Các giảng viên thanh nhạc có tư vấn để chọn bài phù hợp với phong cách và giọng hát của thí sinh, nhưng không thể áp đặt...

Có trường hợp nào chị đã giúp thí sinh đổi bài để được tác phẩm phù hợp hơn?

Có đấy. Chẳng hạn Mai Trang lúc đầu đã chọn một bài khác và trình diễn cũng rất thành công, nhưng tôi nghĩ khi các bạn khác chọn chất rock mạnh, Mai Trang nên chọn rock ballade để gây ép-phê về giọng mạnh và khoe được khả năng phiêu...

Đây là sân chơi hết sức công bằng và mình tư vấn cho tất cả, tuy nhiên, mình chưa hiểu nhiều lắm về tính cách của thí sinh nhất là các bạn ở phía Nam.

Gần như tất cả các thí sinh đều đã chuẩn bị bài cho từng ấy liveshow. Tuy nhiên, có những bạn chọn sai dòng, như Hiền Trang chọn dòng rock như thế là không chuẩn. Khi mình tư vấn thì Hiền Trang có chọn lại nhưng vẫn không ổn.

Mình có tư vấn thêm, nhưng có lẽ Hiền Trang không đủ tự tin để hát bài mới hoặc nghĩ bài em đã chọn tốt hơn. Mình cũng đã nói trước, rất tôn trọng sự lựa chọn của Hiền Trang nhưng nếu Hiền Trang hát bài đó thì hiệu quả sân khấu sẽ không có...

Sau đêm rock chắc các thí sinh đã chịu nghe lời cô giáo hơn?

Bây giờ thì các bạn cái gì cũng hỏi (cười)... Trong đêm tới, Anh Khoa, Minh Thư, Hà Anh Tuấn, Mai Trang, Cẩm Tú...  chọn bài tương đối ổn. Một số có lẽ phong cách không phù hợp...

Ví dụ, Ngọc Anh- ngay cả trong vòng rock, mặc dù chọn được một bài rất sinh động và cũng muốn bung phá, nhưng không phải tố chất thì tất nhiên không thể lăng xê mình ở dòng ấy. Cái đó dễ hiểu thôi. Mỗi ca sĩ đều có style riêng, nếu không phải “món khoái khẩu”, ở trong máu thì các bạn ấy không thể nào làm trọn vẹn. Nhưng các bạn đều hết sức cố gắng.

Chị đã dạy qua về động tác, vũ đạo cho thí sinh từ đêm rock?

Không, có hai chuyên gia riêng lo về chuyện này. Nhưng nhiệm vụ của bọn mình (Hà Thủy và Minh Ánh) là phải kết hợp, điều chỉnh giữa vũ đạo và giọng hát, để thí sinh không bị mất sức trên sân khấu.

Qua liveshow rock, mình thấy ngoài sự nhiệt tình ra thì gần như là gào. Phải biết cách gào để ra được chất rock mà vẫn mang tính nghệ thuật. Một số gào hoàn toàn bản năng nên tiếng bị vỡ hoặc cao độ không chuẩn xác. Vì phải thở, vừa tập thể dục nhịp điệu trên sân khấu vừa phải hát...

Đây là tuyển giọng hát trẻ, chứ không phải là nhảy, di chuyển sân khấu là chính. Những cái đó vô cùng quan trọng, nhưng cái chính vẫn là tiếng hát đọng lại để khán giả nhớ đến.

Sự điều chỉnh này là công việc mang tính “riêng tư” giữa cô giáo và học sinh chứ không phải phần việc BTC giao cho chị?

Đúng rồi! Thí sinh được xem lại băng đêm rock, nên khi bọn mình đặt vấn đề,  phải thế này thế kia, họ rất tiếp thu.

Nếu trẻ lại thì chị sẽ thi Sao Mai hay Sao Mai Điểm hẹn?

Dĩ nhiên là Sao Mai Điểm hẹn. Tôi thấy Sao Mai Điểm hẹn nói được rất nhiều về phong cách, cá tính của mình... Còn Sao Mai thì chỉ đăng quang được một lúc thôi, không đa dạng.

MỚI - NÓNG