Sao mau nổi chóng tàn

Ca sĩ Uyên Linh giảm nhiệt sau ngày đăng quang.
Ca sĩ Uyên Linh giảm nhiệt sau ngày đăng quang.
TP - Sau đăng quang ở các game show Vietnam Idol, The Voice, X-Factor, Got Talent hay Tiếng hát truyền hình… nhiều quán quân được tung hô lên đỉnh. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, họ lặn không sủi tăm. Vì sao?

Thần tượng âm nhạc Yasuy, Vũ Thảo My, Nhật Thủy, Quán quân Got Talent 2013 Trần Hữu Kiên, Giải nhất Tiếng hát Truyền hình Hồ Bích Ngọc hay thần đồng Giọng hát Việt Nhí Hồ Đức Vĩnh, Quang Anh … đều là những gương mặt sáng trong các cuộc thi. Thế nhưng, sau mùa đăng quang họ hầu như không còn đình đám trên thị trường nhạc Việt.

Sau khi ra chương trình “Khoảnh khắc tuyệt vời”, “Phía cuối chân trời”, và tham gia dự án Young heat, Young beat do vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh khởi xướng không tạo được dấu ấn với khán giả, Thần tượng âm nhạc 2013 - Nhật Thủy lui về “ở ẩn”. Mới đây cô đánh dấu sự trở lại với tour diễn “Tỉnh giấc” nhưng chưa có sự đột phá khiến khán giả không mấy mặn mà.

Yasuy - quán quân VietNam Idol sau đăng quang chỉ phát hành album “Về với lúa” không mấy ấn tượng. Khán giả biết đến anh nhiều hơn với scandal về con rơi. Ca sĩ này được giới chuyên gia đánh giá là “khoác chiếc áo quá rộng so với anh”. Chính anh cũng thừa nhận anh “bơ vơ trong showbiz”.

Trong khi đó, quán quân The Voice 2013 - cô gái 16 tuổi Vũ Thảo My nhanh chóng rơi vào trạng thái lặng im không sủi bọt.  Một loạt quán quân khác như Idol Phương Vy sau đăng quang đi lấy chồng, thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện nhỏ. Trong khi đó, Uyên Linh, so với ngày lên ngôi vẫn chưa thấy có bước tiến lớn nào trong sự nghiệp âm nhạc.

Còn Giải nhất Tiếng hát truyền hình 2003 Hồ Bích Ngọc cũng mới được chú ý sau ngần ấy năm đăng quang, chỉ có điều truyền thông chú ý đến cô không phải bởi giọng hát mà chỉ vì sự kiện cô lấy chồng Tây.

Vì đâu nên nỗi?

Chia sẻ về sự mất tích của mình, Thảo My tâm sự: “Sau khi đoạt giải, tôi muốn dành thêm khoảng thời gian để luyện tập khả năng trình diễn trước sân khấu và thanh nhạc. Đặc biệt tôi phải hoàn thành việc ôn tập để thi vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội”.  Thừa nhận showbiz xa lạ với mình”, quán quân  Got Talen Trần Hữu Kiên nói lý do là anh không có nhiều mối quan hệ, không giỏi giao du với truyền thông, cũng không có chiêu trò.

“Các cuộc thi, các game show hiện nay chỉ mới tập trung vào việc “thổi” các ngôi sao, không xây dựng các nền tảng vững chắc nên nhiều bạn trẻ ngộ nhận, sau đăng quang họ tưởng mình là những ngôi sao danh giá, ghê gớm, đòi hỏi yêu sách; bị ảo tưởng, không có định hướng dài lâu, thiếu nền tảng thành ra dễ nổi nhanh chìm”.

Nhạc sĩ Minh Thái chia sẻ

“Tôi chỉ có giọng hát. Thôi thì đi chậm mà chắc. Sắp tới tôi sẽ ra album kết hợp cùng nhạc sĩ Đức Trí. Album kết hợp 3 dòng nhạc cổ điển, thính phòng và dân gian”, ca sĩ Hữu Kiên chia sẻ. Trong khi quán quân Tiếng hát truyền hình 2009 Hồ Bích Ngọc thổ lộ con đường ca hát của cô cũng chông chênh, gập ghềnh và nhiều lúc tưởng không thể đeo bám. Danh hiệu Tiếng hát truyền hình giúp cô có thêm show diễn nhưng không thể vì thế mà thành “sao”. Ngọc cho hay, 7 năm qua gần như “sống trong trạng thái thở oxy cầm chừng”.

Nhiều người cho rằng, việc “bốc hơi” của không ít quán quân hiện nay là do họ không có ê kíp. Theo nhạc sĩ Dương Khắc Linh: “Có là quán quân của các chương trình, nhưng sau cuộc thi không có ê kíp hỗ trợ, không có bệ đỡ thì danh hiệu quán quân không còn mấy tác dụng”. Anh cũng hé lộ, showbiz Việt cạnh tranh khốc liệt, thị trường nhỏ, miếng bánh nhỏ nhưng có quá nhiều ca sĩ mới xuất hiện. Mỗi năm có vài chục cuộc thi diễn ra, muốn nổi trội trong thị trường này phải có ê kíp, phải có tiền để đầu tư lâu dài.

Trong cuộc thi ở cùng đội với huấn luyện viên nổi tiếng sẽ có fan của huấn luyện viên đó ủng hộ, nhưng sau cuộc thi, đứng độc lập dựa vào một vài bài thì không thể sống được. Hơn nữa, trong các cuộc thi, ở vòng giấu mặt, nhiều huấn luyện viên nghe giọng hát hay nên lựa chọn, nhưng các thí sinh lại không có sắc.

MỚI - NÓNG