Sao 'Triệu phú ổ chuột' thành người vô gia cư

Sao 'Triệu phú ổ chuột' thành người vô gia cư
TPO - Một sao nhí trong bộ phim đoạt giải Oscar “Triệu phú ổ chuột” đã trở thành người vô gia cư sau khi chính quyền thành phố Mumbai quyết định phá hủy ngôi nhà mà gia đình cậu đang sinh sống.

Azharuddin Ismail, 10 tuổi đã lọt vào cặp mắt nghệ thuật của đạo diễn Danny Boyle khi giao được giao vào vai diễn Salim trong bộ phim danh tiếng “Triệu phú ổ chuột”.

Sau thành công vang dội của bộ phim, Azharuddin Ismail lại trở về với khu nhà ổ chuột tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Và giờ đây, người ta nhìn thấy hình ảnh sao nhí mếu máo khóc khi chính quyền Mumbai cử người đến phá nhà cậu vì cho rằng, gia đình cậu bé và nhiều gia đình khác quanh đó đã sử dụng trái phép đất của nhà nước.

Azharuddin cho biết, gia đình cậu không hề được thông báo trước về việc phá hủy nhà, và đội cưỡng chế đã hành động rất thô bạo để tống cậu và người thân ra khỏi căn nhà tạm bợ.

Azharuddin ngây thơ kể lại: “Một sĩ quan cảnh sát đã đánh thức mọi người dậy từ lúc sáng sớm, quát mắng, la hét dữ tợn. Ông ta còn cầm lăm lăm một cây roi trên tay để dọa cháu. Cháu đã rất sợ và thầm ước chú Danny (đạo diễn Danny) đến ngay lúc đó. Cháu ước gì mình có thể trở lại nước Mỹ”.

“Cháu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cháu, bố mẹ và những người hàng xóm đang phải ở ngoài trời trong thời tiết nắng như đổ lửa. Rất nhiều đồ đạc của gia đình cháu cũng đã bị phá hủy”.

Tất cả những gì mà sao “Triệu phú ổ chuột” nhanh tay giữ lại được là giải thưởng diễn xuất, một tờ poster quảng cáo phim đã bị xé toạc, trên đó là dòng chữ thân thương của đạo diễn Danny Boyle với nội dung: “Gửi tới Azhar tình thân mến và lời cảm ơn”.

Mẹ của Azharuddin cho biết: “Trước đây, chính quyền đã hứa cho chúng tôi một ngôi nhà mới, nhưng hiện tại tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra”.

Thu Thảo
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).