Sen đầu hạ

Sen đầu hạ
TP - Đó là triển lãm mỹ thuật diễn ra từ ngày 8-4 Nhâm Thìn cho đến hết lễ Phật đản, tại Trung tâm văn hoá Liễu Quán - Thừa Thiên Huế, do Ban Văn hoá Trung ương GHPG Việt Nam và GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Đây là món quà kính dâng Phật đản lần thứ 2636 của nhóm hoạ sĩ Phật tử Mặc Hương - Đạo tràng Chân Tịnh, Hà Nội.

56 tác phẩm hội hoạ và điêu khắc đều là sen với đủ sắc màu: sen vàng, sen trắng, sen xanh, sen hồng. Ấy là sen của trí tuệ, sen của giác ngộ, giải thoát. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG