'Siêu nhện tái xuất' hút khán giả teen

Người nhện mới hấp dẫn khán giả trẻ. Ảnh: Sony Pictures
Người nhện mới hấp dẫn khán giả trẻ. Ảnh: Sony Pictures
TP - The amazing spiderman (tựa Việt: Siêu nhện tái xuất), bản làm lại của đạo diễn Marc Webb không chỉ thành công doanh thu, còn mang lại cảm hứng mới mẻ so với phiên bản cũ.

> Người nhện tái xuất: Vượt mặt tiền nhân

Chỉ trong sáu ngày ra mắt kể từ 3-7, Siêu nhện tái xuất thu về 140 triệu USD, đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách thị trường Bắc Mỹ. Trước đó, phim đạt kỷ lục khi phát hành sớm (khán giả Việt xem phim từ 29-6) nâng tổng doanh thu lên 341 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu ra mắt.

Phim thực sự thổi luồng gió mới, phù hợp gu của khán giả trẻ hiện nay: Lột xác ngay từ dàn diễn viên, thay cựu Người nhện Tobey Maguire và Kirsten Dunst cũ kĩ bằng cặp diễn viên trẻ mới nổi Andrew Garfield và Emma Stone.

Hình tượng người nhện vẫn trong bộ trang phục quen thuộc xanh đỏ, nhưng đạo diễn Marc Webb xử lý theo tinh thần khác hẳn: Một chàng học sinh trung học có chút lập dị và cô đơn vì cảm giác bị cha mẹ bỏ rơi.

Peter Parker hơi hướng đương đại, đúng nhận xét đạo diễn “kẻ nổi loạn”: Dùng khả năng đặc biệt của mình trêu trọc lại kẻ hay bắt nạt bạn bè, truy tìm kẻ bắn ông bác và làm náo loạn đường phố khiến cảnh sát trưởng George Stacy coi Người nhện như tội phạm.

Xưa nay, các phim siêu anh hùng thường dành cho khán giả nam. Thời gian gần đây, Hollywood chộp được công thức mới, mê hoặc khán giả nữ, bắt đầu với hình tượng Người sắt của Robert Downey Jr, giờ đến Siêu nhện tái xuất.

Trước mắt, cặp diễn viên Andrew Garfiel và Emma Stone bắt đầu tạo cơn sốt, cạnh tranh với các phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn cho tuổi teen như Chạng vạng, góp phần lớn đẩy cao doanh thu.

Bốn lí do khiến Siêu nhện tái xuất hấp dẫn hơn bản cũ: Không sở hữu ngoại hình cơ bắp nhưng Peter Parker bản mới có vẻ quyến rũ hơn, lại thêm khiếu hài hước. Dù có sở hữu siêu sức mạnh hay không, Parker cũng không có ý định cứu thế giới, cậu làm vì thấy cần thiết chứ không thần thánh hóa.

Mary Jane cô bạn gái trong bản cũ quá mong manh, như một vai làm vì, thì Gwen Stacy gần giống Hermione trong Harry Potter- mạnh mẽ, độc lập, thông minh và không đợi Người nhện đến cứu, có lúc ngược lại. Điều cuối cùng, Peter Parker không cần phải giấu kỹ bí mật mà còn chủ động chia sẻ với bạn gái, đối xử rất công bằng và tin tưởng Stacy- điều khiến các cô gái mê tít.

Tuy nhiên, vẫn có hạn chế đáng tiếc. Trước hết, do hướng đến chủ nghĩa hiện thực nên phim thiếu tính anh hùng. Người nhện vô tình lục lại tài liệu cũ của bố, bắt đầu cuộc điều tra sự mất tích đột ngột của cha mẹ, rồi bỏ lửng. Sau đó, chàng trai trẻ này cũng không theo đuổi đến cùng cuộc truy đuổi kẻ giết bác Ben.

Một điểm đáng tiếc nữa, dù công nghệ 3D cho phép các nhà làm phim tạo hiệu ứng đáng kể trong các pha hành động, bay người giữa không trung của Người nhện, nhưng tạo hình nhân vật phản diện The Lizard (Thằn lằn khổng lồ) của tiến sĩ Curt Connors (Rhys Ifans) sau khi bị biến đổi gen chéo, không thực sự đáng sợ, giống sản phẩm đơn giản tạo bằng máy tính. Dẫu sao, nhờ khởi đầu tốt đẹp, Marc Webb chuẩn bị bắt tay làm phần kế tiếp.

“Nhờ diễn xuất hay của Garfield và Stone, Siêu nhện tái xuất là một trong những phim anh hùng hiếm hoi thành công khi giải nghĩa tình yêu hơn là chủ nghĩa siêu anh hùng”. Empire.

“Webb đã tạo ra phim siêu anh hùng đầu tiên hướng đến khán giả nữ. Phim của đạo diễn Sam Raimi khuyến khích các chàng trai mặc áo ngủ kiểu trang phục người nhện. Còn phim của Webb dành cho các cô gái, khi ấy các anh chàng ăn vận áo có hình nhện để làm hài lòng phái nữ” The Telegraph.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG