Siêu sao Mel Gibson khánh kiệt vì mỹ nhân Nga?

Siêu sao Mel Gibson khánh kiệt vì mỹ nhân Nga?
TP - Đạo diễn lừng danh Mel Gibson của Hollywood đang đứng trước nguy cơ mất 450 triệu USD vì ly hôn. Đó là cái giá mà vợ ông đòi bồi thường để trừng phạt những mối tình say đắm của ông chồng với 2 cô gái Nga đều tên là Oksana.
Siêu sao Mel Gibson khánh kiệt vì mỹ nhân Nga? ảnh 1
Oksana Pocheva

Giờ đây, người ta đang cố xác định xem trong hai cô Oksana ấy, ai mới chính là thủ phạm phá vỡ cuộc hôn nhân của hai vợ chồng Mel Gibson. Nhưng thực ra, Mel Gibson cũng không phải là ngôi sao đầu tiên bị các mỹ nhân Nga làm choáng váng.

Cô gái tóc vàng Oksana Pochepa sinh trưởng ở thành phố Rostov-na-Donu, miền Trung nước Nga đã buộc cả thế giới phải nhắc đến tên mình khi tên cô gắn liền với siêu diễn viên kiêm đạo diễn Mel Gibson, 55 tuổi, một tín đồ Thiên Chúa giáo ngoan đạo và một người chồng mẫu mực với cuộc hôn nhân kéo dài 28 năm.

Oksana Pochepa, 25 tuổi, đang biểu diễn ở Nga một ca khúc dành cho thanh niên có nhan đề Em yêu anh, em khao khát anh. Cô không chút e thẹn tuyên bố với các nhà báo: "Tôi là búp bê Nga của Mel Gibson. Tôi yêu anh ấy. Và anh ấy cũng yêu tôi. Tôi hy vọng chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi".

Có đúng như thế không thì chẳng ai được biết, mặc dù Mel Gibson phủ nhận mối quan hệ này nhưng vẫn bị nghi ngờ. Vợ ông đòi ly hôn, cũng tức là đòi được hưởng một nửa số tài sản khổng lồ trị giá 900 triệu USD của một trong những đạo diễn kiêm diễn viên giàu nhất Hollywood.

Tại sao Mel Gibson phủ nhận nhưng vẫn bị nghi ngờ? Đó là vì đã có tiền lệ. Ngôi sao quần vợt Boris Becker trước đây cũng đã từng phủ nhận chuyện dan díu với cô gái Nga gốc Phi Angela Ermakova. Vậy mà cô đã chứng minh được rằng cuộc ái ân chỉ kéo dài 5 phút tại một tiệm ăn cũng rất đáng giá. Cô đã sinh ra được một bé gái cho chàng Becker hào hoa.

Và cô đã làm ngôi sao quần vợt số một thế giới phải khánh kiệt. Cuộc ly hôn của Boris Becker tốn kém 30 triệu USD, phần còn lại là dành cho việc nuôi dưỡng hai mẹ con cô gái Nga có nước da ngăm đen kia.

Còn Mel Gibson phủ nhận việc ông dan díu với Oksana Pochepa nhưng không phủ nhận việc ông quen biết cô ta. Studio ghi âm của ông có ký kết hợp đồng với Oksana.

Nhưng điều khiến người ta nghi ngờ là một nhân vật lịch lãm và tinh tế như Mel Gibson làm sao lại có thể bị mê hoặc bởi giọng hát chẳng lấy gì làm xuất sắc của một nữ ca sĩ "thường thường bậc trung" như Oksana Pochepa.

Hơn thế nữa, bản thân Oksana cũng khiến người ta phải nghi ngờ khi cô khẳng định cô chính là người ở bên Mel Gibson trong bức ảnh đã từng gây xôn xao dư luận. Đó là bức ảnh chụp Mel Gibson nằm dài trên bãi biển Costa-Rica với một cô gái nào đó.

Điều trớ trêu là ở chỗ tuy cô gái trên bức ảnh này không nhìn thấy mặt nhưng rõ ràng mái tóc cô không phải màu vàng như mái tóc của Oksana Pochepa mà là màu đen, hệt như trên những bức ảnh Mel Gibson chụp với một cô gái "nào đó" hồi năm ngoái ở Boston.

Về sau, người ta xác định được  rằng cô gái có mái tóc đen đó không phải ai khác mà chính là vợ của diễn viên nổi tiếng người Anh Timothy Dalton, một cô gái cũng người Nga và cũng tên là… Oksana, nhưng họ là Grigorieva.

Cô Oksana Grigorieva này đã từng làm hầu bàn tại một quán bar ở London rồi chuyển sang nghề người mẫu thời trang và rồi trở thành bạn gái của ngôi sao điện ảnh Timothy Dalton.

Theo lời đồn, chính Oksana Grigorieva là "thủ phạm" khiến Timothy cắt đứt quan hệ với vợ sau 14 năm chung sống. Về sau, vào năm 2006, cặp Timothy - Oksana sinh được một bé trai. Và hồi năm ngoái, có vẻ như cô lại cặp kè với Mel Gibson.

Vậy Oksana nào - Oksana Pochepa hay Oksana Grigorieva - đã là nguyên nhân đích thực dẫn đến cuộc ly hôn vào loại tốn kém nhất trong lịch sử giữa hai vợ chồng Mel Gibson? Câu hỏi này xem ra không dễ giải đáp bởi lẽ không gì bí ẩn bằng tâm hồn con người.

Ngọc Thoa 
Theo Izvestia.ru

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.