Sống dậy kí ức Việt Nam - Campuchia

Sống dậy kí ức Việt Nam - Campuchia
TP - Bộ phim tài liệu "Những năm tháng máu và hoa" phát sóng trên VTV1 kỷ niệm 30 năm lật độ chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia và khẳng định tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Sống dậy kí ức Việt Nam - Campuchia ảnh 1

Quân đội Việt Nam tiến vào Phnom Penh giúp Campuchia giải phóng đất nước (Tư liệu trong phim).

Những năm tháng máu và hoa gồm sáu tập, do trung tâm phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất từ 2007 - 2008, chiếu nhân dịp kỉ niệm 30 năm nhân dân Campuchia chấm dứt nạn diệt chủng 7/1/1979.

Đoạn dẫn phim là bức tranh Campuchia thanh bình, trên đà phát triển, thu hút khách du lịch quốc tế đến khám phá nền văn minh Ăng ko, trước khi đi sâu khắc họa đất nước Campuchia dưới thời kì đen tối Pol Pot – Ieng Sary.

Trải suốt sáu tập phim là hình ảnh Campuchia thời bình đan xen với những thời khắc, dấu mốc quan trọng trong lịch sử. Đặc biệt khi xem phim khán giả có dịp thấy rất nhiều ảnh tư liệu, cùng nhiều thước phim tư liệu chưa từng được công bố.

Tập 1 có tên Quái thai của lịch sử điểm lại chân dung tên độc tài Pol Pot từng bước tiếm quyền lãnh đạo, dần thiết lập chế độ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Với độ dài gần 40 phút mỗi tập, các tập phim: Tận cùng tội ác, Dã tâm, Máu chảy nơi biên giới, Giải phóng Phnom Penh, Hồi sinh và phát triển một mặt lên án tội ác ghê rợn của chế độ độc tài Pol Pot, mặt khác khẳng định, ca ngợi tình đoàn kết giữa quân đội, nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia.

Trong suốt những năm tháng Campuchia đấu tranh chống đế quốc Mỹ, lật đổ chế độ độc tài Pol Pot ngoài vai trò đào tạo cán bộ cao cấp cho Đảng nhân dân Campuchia, quân đội, nhân dân Việt Nam luôn sát cánh chiến đấu cùng nhân dân Campuchia, không ngại chi viện người và của. 

Không chỉ có những thước phim tư liệu quý, Những năm tháng máu và hoa đưa ý kiến, phỏng vấn nhiều nhân chứng lịch sử sống cả phía Campuchia lẫn Việt Nam: Thủ tướng Hun Xen, Chủ tịch Hêng Xom Rin, ông Đích Mun Ti - Chánh án tòa án tối cao Vương quốc Campuchia, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, các tư lệnh quân khu V, VII, IX… đưa  cái nhìn chân thực, tổng quát, sâu sắc về một trong những giai đoạn quan trọng, bi thảm trong lịch sử Campuchia và vai trò của quân tình nguyện Việt Nam.  

MỚI - NÓNG