Song Hye Kyo nhận danh hiệu Nữ hoàng màn bạc

Song Hye Kyo nhận danh hiệu Nữ hoàng màn bạc
Cuộc bình chọn do một trang web điện ảnh và âm nhạc của Hàn Quốc vừa công bố, nữ diễn viên có gương mặt trẻ thơ Song Hye Kyo đã giành vương miện Nữ hoàng màn bạc với 11,6% tổng phiếu bầu.
Song Hye Kyo nhận danh hiệu Nữ hoàng màn bạc ảnh 1
Song Hye Kyo đang chinh phục khán giả VN qua bộ phim Full House

Bám sát Song Hye Kyo là cô gái có nét đẹp tự nhiên Kim Tae Hee với 10,1% tổng số phiếu.

Kim Hee Sun giành 8,8% phiếu bầu, đứng thứ ba. Bước nhảy vọt đáng kể của cô từ vị trí thứ 10 trong cuộc bình chọn tương tự trong năm ngoái lên vị trí thứ ba trong năm nay có phần đóng góp của bộ phim Bản tình ca buồn.

Trong khi đó, "Nàng Dae Jang Kum" Lee Young Ae chỉ giành vị trí thứ 4. Bảng bình chọn này một lần nữa đưa tên tuổi Lee Young Ae vào top 5 trong số các ngôi sao được yêu mến tại Hàn Quốc.

Jun Ji Hyun, ngôi sao được mệnh danh Người đẹp điện ảnh châu Á chỉ giành vị trí khiêm tốn thứ bảy sau một số gương mặt diễn viên khác.

Một điểm đặc biệt trong danh sách bình chọn các ngôi sao được yêu thích năm nay, đó là có tới một nửa trong top 10 đều là những người đã lập gia đình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.