Sức hút của Hội sách Hà Nội 2015

Sức hút của Hội sách Hà Nội 2015
Trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 năm 2015, người dân Thủ đô liên tiếp được tham gia các hội chợ sách với quy mô lớn như: Hội sách Hoa Học Trò, Triển lãm – Hội chợ sách Quốc tế và nay là Hội sách Hà Nội 2015.

Tưởng chừng như độc giả đã quá mãn nhãn với các cuộc triển lãm trước nên có phần xao lãng với Hội sách Hà Nội năm nay, nhưng không, Hội sách Hà Nội 2015 - “Sách và Di sản” tại Hoàng Thành Thăng Long vẫn đang là điểm nóng thu hút người yêu sách.

Hội sách đã trải qua ba ngày đầu tiên, đón tiếp hàng ngàn lượt khách tham quan ở mọi lứa tuổi khác nhau. Từ các em bé thiếu nhi, học sinh, sinh viên…đến các bác trung niên, cao tuổi đều háo hức đến với triển lãm ngay từ sáng sớm.

Điểm khác biệt của Hội sách Hà Nội so với các hội sách khác là tạo ra một không gian tri thức, không chỉ có sách mà còn có rất nhiều hoạt động văn hóa giàu truyền thống hướng về lịch sử dân tộc.

Sức hút của Hội sách Hà Nội 2015 ảnh 1

Với hai đêm biểu diễn và giới thiệu nghệ thuật ca trù tại sân khấu Hoàng Thành Thăng Long (tối 29/9 và 3/10/2015) của Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân dân gian, Đào nương Lê Thị Bạch Vân, khán giả sẽ được đến gần hơn với nghệ thuật ca trù – Di sản phi vật thể do UNESCO công nhận. 

Với 20 cuộc tọa đầm, độc giả được giao lưu với các tác giả, nhà nghiên cứu nổi tiếng. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được tham gia rất nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như khu vực vui chơi, khu vẽ tranh cho thiếu nhi, khu vực cà phê sách, viết thư pháp, tô màu sách...
Sức hút của Hội sách Hà Nội 2015 ảnh 2
Trong 7 ngày hội sách, độc giả không chỉ được hòa mình vào không gian của văn hóa đọc với 3 khu trưng bày theo chủ đề: Hà Nội: Thủ đô văn hiến, anh hùng, vì hòa bình; Đảng và Bác Hồ, Tổ quốc và biển đảo; với con đường sách tại trục giữa của Hoàng Thành Thăng Long, mà còn được thỏa sức tham quan mua hàng với 180 gian hàng cùng hơn 20.000 đầu sách của các Nhà xuất bản, Nhà sách, công ty phát hành uy tín như Nhã Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng, Fahasa… trong đó riêng gian hàng Nhà sách Tiền Phong -  số A1- A2- A3- không chỉ thu hút khách tham quan bằng các loại sách truyện phong phú mà còn hút mắt bằng rất nhiều các loại sản phẩm đa dạng khác như văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng, hàng lưu niệm… cùng chương trình khuyến mãi: Hàng đồng giá 15k; Giảm giá 40% dành cho một số đầu sách và đồ chơi đặc biệt; Combo đồng giá 10k, Combo đồng giá 35k.

Hội sách còn mở cửa đến hết ngày 5/10/2015, đặc biệt đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho cả gia đình vào cuối tuần này. Hội sách Hà Nội được tổ chức lần thứ hai tại Di sản Hoàng Thành Thăng Long – Di sản văn hóa thế giới và hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành một hoạt động văn hóa thường niên, một nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch, một hoạt động góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển ngành xuất của nước nói chung và Thủ đô nói riêng.


MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.