“Sức mạnh tình yêu”, mạnh nhưng vẫn thua sách lậu

“Sức mạnh tình yêu”, mạnh nhưng vẫn thua sách lậu
TP - Cuốn sách có tựa gốc "PS, I  Love You" được First News kết hợp NXB Trẻ xuất bản với tựa Sức mạnh tình yêu)  vừa ra lò đã bị in lậu công khai, phát hành tại Hà Nội và các tỉnh thành.
“Sức mạnh tình yêu”, mạnh nhưng vẫn thua sách lậu ảnh 1

Được chuyển vào TPHCM với số lượng lớn, nhất là khi bộ phim chuyển thể từ cuốn sách này của hãng Warner Bros đang trình chiếu rộng rãi ở các thành phố lớn trên cả nước.

"PS, I  Love You" kể về câu chuyện tình yêu xúc động, tác giả là nhà văn trẻ Cecelia Ahern – con gái Thủ tướng Ailen.

Sách lậu scan lại toàn bộ mẫu sách của đợt phát hành đầu, ảnh bìa không sắc sảo, các trang in chữ không rõ ràng như sách thật, song bán với chiết khấu rẻ hơn 10 – 20% so với sách thật.

Theo một số cửa hàng sách tại Hà Nội thì cuốn sách này bị hai tổ chức in lậu chứ không phải một, cạnh tranh giá với nhau.

Để đối phó với tình trạng này, nhân lượng sách phát hành của lần xuất bản đầu tiên đã hết, First News đã báo cáo với các cơ quan chức năng và cho tái bản có chỉnh lý, thay bìa mới với hình ảnh của hai nhân vật chính trong phim.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.