Tạ Đình Phong muốn cắt hết cảnh phim của con trai

Tạ Đình Phong muốn cắt hết cảnh phim của con trai
TPO – Bực mình vì vợ cho con trai Lucas đóng phim quá sớm, nam diễn viên họ Tạ muốn cắt hết những cảnh quay có bé Lucas xuất hiện trong phim.
Tạ Đình Phong muốn cắt hết cảnh phim của con trai ảnh 1

Có tin đồn cho biết số tiền bé Lucas 4 tuổi nhận được cho vai diễn trong bộ phim “Treasure Hunt” ít nhất là 800 ngàn tệ.

Mới đây, một người thân thiết với Tạ Đình Phong tiết lộ nam diễn viên này muốn cắt hết các cảnh quay Lucas đóng trong phim.

“Tạ Đình Phong không hài lòng với những gì Trương Bá Chi đã làm và không muốn con trai tham gia làng giải trí từ lúc còn quá nhỏ. Anh không muốn Lucas kiếm tiền quá sớm. Tạ Đình Phong cũng mong Trương Bá Chi không mang con trai đến các buổi tuyên truyền phim”.

Tạ Đình Phong muốn cắt hết cảnh phim của con trai ảnh 2

Tuy nhiên, số tiền trả cho bé Lucas là rất lớn nên khả năng những cảnh quay này bị cắt là không thể. Đạo diễn của bộ phim “Treasure Hunt” cho biết: “Tôi làm công việc đạo diễn, chỉ chịu trách nhiệm với quá trình làm phim, tôi không rõ về những vấn đề khác".

Người quản lý của Tạ Đình Phong lại khẳng định những thông tin được tiết lộ này là không đúng sự thật và nam diễn viên họ Tạ đang bận đóng phim ở đại lục.

Trang Thu
Theo Sohu

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.