Tác phẩm của danh họa Edvard Munch lại bị đánh cắp

Tác phẩm của danh họa Edvard Munch lại bị đánh cắp
Cảnh sát tại Na Uy cho biết tác phẩm của nhà danh họa theo phái trừu tượng Edvard Munch đã bị mất cắp.

Giới hữu trách nói vụ đánh cắp xảy ra hồi khuya thứ Bảy tại một khách sạn ở thị trấn Moss miền nam, cách thủ đô Oslo 50 km về phía Nam.

Đây là vụ đánh cắp thứ nhì tác phẩm của nhà danh họa Na Uy trong vòng 7 tháng.  Tháng 8 năm ngoái, kẻ cắp đã lấy 2 kiệt tác "The Scream" và "Madonna," trong 2 vụ đánh cắp táo bạo giữa ban ngày ở Oslo. Chưa tìm ra được họa phẩm nào.

Một bản phụ khác của bức danh họa "The Scream" đã bị đánh cắp vào năm 1994 nhưng vài tháng sau đã lấy lại được.

Edvard Munch từ trần năm 1944 thọ 80 tuổi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.