Tăng cường bảo vệ tài liệu chủ quyền biển đảo

Tăng cường bảo vệ tài liệu chủ quyền biển đảo
TP –UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ngành VH-TT&DL, các cơ quan chức năng phối hợp, đầu tư trang thiết bị bảo quản, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tài liệu, hiện vật được lưu giữ, trưng bày trong bảo tàng, và di tích, đặc biệt là các tài liệu liên quan chủ quyền biển đảo.

> Hoàng Sa, Trường Sa vào lớp học

Trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp cần có phương án xử lý kịp thời, bảo vệ các tài liệu trên. UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND huyện Hoàng Sa, các sở ngành liên quan tuân thủ sự chỉ đạo của Ủy ban Nhà nước về Biển Đông và hải đảo, Ban Tuyên giáo T.Ư và UBND thành phố trong việc công bố, tuyên truyền các tư liệu, tài liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG