Tăng Thanh Hà tạm chia tay điện ảnh

Tăng Thanh Hà tạm chia tay điện ảnh
TP -  Tăng Thanh Hà có gương mặt dễn mến, thái độ làm việc nghiêm túc, không mắc bệnh sao, không trễ giờ, hồn nhiên không ngại khó ngại khổ. Cô tạm xa điện ảnh sang Sing  học quản lý.
Tăng Thanh Hà tạm chia tay điện ảnh ảnh 1
Thanh Hà - Quốc Thái trong “Hương phù sa”

Nhiều người đẹp tham gia Hương phù sa- bộ phim 29 tập của Hãng phim truyền hình TPHCM (đang phát trên HTV9), nhưng Tăng Thanh Hà được chú ý hơn cả.

Út Nhỏ, cái tên nghe rất hợp với cô gái mới 19 tuổi là người mẫu ảnh có gương mặt tươi sáng này. Đạo diễn Võ Tấn Bình nhận xét về Hà “diễn xuất còn tốt hơn nhiều diễn viên được gọi là chuyên nghiệp”.

Không vì đóng vai chính út Nhỏ trong Hương phù sa mà Tăng Thanh Hà được ưu ái. Trước đó, Hàn Mặc Tử phát trên VTV1, nhiều người đã có ý hỏi cô gái đóng vai nàng Mộng Huyền xinh đẹp, tân thời ấy là ai, và vai Trang trong Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh nữa.

Cứ ghép cho Hà cái mác người mẫu đóng phim e không hẳn (Hà làm người mẫu ảnh và quảng cáo) bởi trước Hà chuyên đóng vai thiếu nhi ở sân khấu Idecaf, dù không nhận là diễn viên kịch thực thụ.

Chính ở sân khấu kịch, Hà tham gia những khoá học ngắn hạn về múa và diễn xuất, vậy nên út Nhỏ của Hà tươi trẻ, dễ thương và nhập cảm.

Võ Tấn Bình không giấu việc anh mê phim Hàn, học nhiều từ phim Hàn nhưng nhấn mạnh: “Diễn viên đẹp không phải quan trọng nhất. Có diễn viên hình thức không bắt mắt nhưng diễn rất tốt như Park Shin Yang trong Chuyện tình Paris. Nếu chúng ta có dàn diễn viên đẹp và diễn xuất tốt thì càng hút người xem”.

Cách tuyển diễn viên của Võ Tấn Bình trong Hương phù sa cũng vậy: “Gặp Tăng Thanh Hà, sau 1- 2 tiếng thử vai tôi biết ngay đây là Út Nhỏ với bản tính hiền hoà, chân thật rất hợp tính cách, con người vùng sông nước miền Tây Nam Bộ.

Hà có gương mặt để cho mọi người yêu mến, cách cô làm việc cũng vậy. Diễn viên nam chính Quốc Thái cũng là người mẫu, vào vai Việt rất hợp bởi chất mạnh mẽ, lãng tử. Là người mẫu nhưng thái độ làm việc của Hà, Thái trên cả tuyệt vời, không mắc bệnh sao, không trễ giờ... ”.

8 tháng trời lăn lóc khắp miền Tây và đậu lâu nhất ở Bến Tre, đoàn làm phim Hương phù sa mới xong phần quay, cuối tháng 3 hoàn chỉnh, đầu tháng 4/06 đã phát sóng.

Cực khổ thì khỏi nói, cho đến giờ chân Hà vẫn đầy vết muỗi mòng cắn. Rất sợ nước nhưng cô phải bơi ở độ sâu 3- 4m, có khi quay từ 5 giờ chiều cho tới 4 giờ sáng.

Hồn nhiên nhưng không ngại khó, ngại khổ, Hà kể “cho đến giờ Hà và Kim Hiền (vai út Ráng) vẫn đen thui vì phơi nắng. Điều kiện đoàn làm phim có sao thì mình sống vậy thôi”.

Hoàn thành Hương phù sa, Tăng Thanh Hà nhận nhiều hợp đồng đóng phim mới nhưng phải tạm gác vì đầu tuần này Hà lên đường sang Singapore theo học chuyên ngành Quản lý khách sạn trong 3 năm.

Ban đầu Hà định học ngành Báo chí hoặc Ngữ văn nhưng rồi lại muốn theo nghề quản lý khách sạn của anh trai và chị dâu.

Tiền du học là do tích cóp từ việc làm người mẫu quảng cáo, đóng phim, cùng sự hỗ trợ của gia đình. Tạm chia tay út Nhỏ, sau 3 năm Hà hẹn sẽ quay lại đóng phim nếu thời gian cho phép.

MỚI - NÓNG