Táo truyền hình chầu sớm

Táo truyền hình chầu sớm
TP - Ông Đỗ Thanh Hải - đại diện VFC cho biết Táo truyền hình sẽ không ngại châm biếm người làm truyền hình. Buổi bế mạc lồng ghép chương trình giao lưu và lễ trao giải.

Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 3 đến 9-1 tại Hà Nội. Ban tổ chức nhận được 700 tác phẩm của 88 đơn vị tham gia ở 11 thể loại gồm chương trình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, tin- phóng sự ngắn, chương trình khoa giáo, giao lưu- đối thoại- tọa đàm, trò chơi, chương trình tiếng dân tộc thiểu số, ca- múa- nhạc- thơ, chương trình sân khấu, phim truyện.

Táo truyền hình chầu sớm ảnh 1
Một cảnh trong phim Cha dượng - Ảnh: TL

Đêm khai mạc 4-1 và bế mạc 8-1 được tường thuật trực tiếp trên VTV. Trong lễ khai mạc, tiết mục Táo truyền hình do Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC dàn dựng sẽ được công diễn.

Ông Đỗ Thanh Hải - đại diện VFC cho biết Táo truyền hình sẽ không ngại châm biếm người làm truyền hình. Buổi bế mạc lồng ghép chương trình giao lưu và lễ trao giải.

TS Trần Đăng Tuấn - Phó TGĐ thường trực Đài Truyền hình VN cho biết, các đơn vị ngoài đài chỉ tham gia ba thể loại.

Ban giám khảo gồm các vị: NSND Bùi Đình Hạc (phim tài liệu), NSND Lương Đức (BGK chương trình khoa giáo), NSND Phạm Thị Thành (sân khấu), nhạc sỹ Trọng Đài (ca, múa, nhạc, thơ), nhạc sỹ Ngô Mạnh Lân (chương trình thiếu nhi)...

Thời gian liên hoan chỉ kéo dài bốn ngày, do đó, thực tế các ban giám khảo hoạt động từ trước.

Giám khảo phim truyện truyền hình đã chấm từ hai tháng nay, và cũng chỉ có bốn phim dài tập (10- 40 tập) tham dự: Cha dượng (Đài Truyền hình TPHCM), Âm tính (TFS), Bước chảy Xì-tin (VFC), Chàng trai cầu Ông Me (Đài Truyền hình Vĩnh Long).             

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.