Teresa Wright - Diễn viên đoạt Oscar 1942 từ trần

Teresa Wright - Diễn viên đoạt Oscar 1942 từ trần
(TPO) Nữ diễn viên nổi tiếng Teresa Wright từng xuất hiện cùng với Gary Cooper, Marlon Brando và từng chiến thắng tại Oscar 1942 với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong  phim Mrs Miniver đã từ trần, hưởng thọ 86 tuổi.

Wright từ trần hôm Chủ nhật trong một cơn đau tim tại bệnh viện Yale New Haven. Con gái của bà, bà Mary-Kelly Busch đã chứng thực cho thông tin này.

Sự nghiệp của Wright đã vụt sáng sau bộ phim đầu tiên của bà là The Little Foxes. Bộ phim đã mang lại đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải Oscar 1941.

Sau năm đó bà lại được 2 đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim The Pride of the Yankees và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim Mrs Miniver.

Bà cũng đã từng xuất hiện trong 3 bộ phim kinh điển khác: Shadow of a Doubt của Alfred Hitchcock (1943), bộ phim đầu tiên của Marlon Brando vào năm 1997: The Men và bộ phim đã đoạt nhiều giải Oscar 1946 là The Best Years of Our Lives.

Khuôn mặt dễ thương của Wright cùng kinh nghiệm và khả năng diễn xuất tự nhiên đã làm cho bà trở thành nữ diễn viên được nhiều khán giải yêu điện ảnh biết đến vào những năm 40 và đầu thập niên 50. Bà đã cùng với Copper xuất hiện trong một số bộ phim: The Pride of the Yankees và Casanova Brown, với Robert Mitchum trong bộ phim Pursued, với David Niven trong Enchantment ...

Ngay từ những ngày đầu trong sự nghiệp của mình, Wright đã thể hiện tính độc lập và tự tin bên cạnh người quản lý hống hách và độc đoán của mình là nhà sản xuất phim Hollywood Sam Goldwyn.

Wright  từng nhận xét:"Bản hợp đồng giữa diễn viên với hãng sản xuất là không hợp lý. Họ xâm phạm vào quyền riêng tư của diễn viên, coi chúng ta là những đứa trẻ".

Teresa Wright - Diễn viên đoạt Oscar 1942 từ trần ảnh 1
Teresa Wright năm 2004

Wright sinh tại New York vào 27/10/1918. Sự nghiệp của bà bắt đầu bằng vai diễn thế diễn viên Dorothy McGuir trong bộ phim Our Town. Sau bộ phim này, Wright đã lại dành được vai chính trong bộ phim Life with Father. Và sau đó là nhà quản lý Sam Goldwyn đã mang lại cho bà vai diễn chính trong bộ phim The Little Foxes.

Sau đó bà đã lấy chồng là nhà viết kịch Niven Busch năm 1942 sinh ra được 2 người con. Năm 1952, bà đã kết thúc cuộc hôn nhân với Busch vì cho rằng ông đã không tôn trọng bà trong nhiều vấn đề.

Năm 1959 bà đã lập gia đình với Robert Anderson - Nam diễn viên trong Tea and Sympathy cũng như một vài bộ phim khác.

Sau đó vài năm bà tuyên bố nghỉ đóng   phim để tập trung cho công việc của mình tại nhà hát New York. 

MỚI - NÓNG